Thứ 5, 28/03/2024 17:13:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:45, 13/04/2015 GMT+7

Phóng sự ảnh: Bù Đốp đối mặt với nắng hạn

Thứ 2, 13/04/2015 | 06:45:00 555 lượt xem

>> Dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn: Nông dân Bù Đốp còn khát đến bao giờ?

BP - Trong số 2.441 ha cây lương thực có hạt hàng năm của huyện Bù Đốp, diện tích cây lúa chiếm 2.152 ha. Thế nhưng, hơn nửa diện tích đất trồng lúa của huyện đang bỏ hoang vào mùa khô vì không có nước tưới. Gần 3.000 ha hồ tiêu ở Bù Đốp trong thời điểm này đang đối mặt với nắng hạn. Hơn ½ diện tích hồ tiêu phải tưới cầm chừng, sống lay lắt. Một số diện tích hồ tiêu ở vùng cao đã bắt đầu úa vàng vì thiếu nước tưới. Nhiều nhà nông phải hái hạt non để dưỡng sức chịu đựng cho cây hồ tiêu trong cơn khát. Nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất trong vụ mùa năm nay đang hiện hữu. Người dân phải tìm đến những lòng suối sâu để đào giếng lấy nước sinh hoạt trong nắng nóng bỏng rát.

Dưới đây là những hình ảnh được phóng viên Báo Bình Phước ghi lại tại Bù Đốp đầu tháng 4-2015.

Anh Điểu Gôn ở ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện tìm đến lòng suối để đào giếng lấy nước tưới cho 300 nọc tiêu nhưng vẫn không đủ

Công trình thủy lợi sau Cần Đơn qua 8 năm thi công vẫn chưa xong, hàng trăm hécta ruộng lúa của xã Tân Thành phải bỏ hoang vào mùa khô vì không có nước tưới

Kênh chính của dự án thủy lợi sau Cần Đơn đi qua xã Tân Thành cỏ đã mọc thay cho nguồn nước của dự án

Mọi con suối của xã Phước Thiện hiện đã trơ đáy

Gia đình chị Thị Em ở ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện phải đi hơn 1km để xin nước sinh hoạt

150 nọc tiêu trồng xen trong vườn điều của gia đình anh Điểu Phước (trái) ở ấp Mười Mẫu đã chết hơn 100 nọc vì không có nước tước từ trước tết Ất Mùi

Hàng trăm hécta ruộng lúa của thị trấn Thanh Bình bị bỏ hoang vì thiếu nước tưới

Đông Kiểm

 

  • Từ khóa
92605

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu