Thứ 5, 25/04/2024 16:39:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:14, 27/07/2016 GMT+7

Bù Đốp: 6 tháng xảy ra 15 vụ vi phạm lâm luật

Thứ 4, 27/07/2016 | 08:14:00 171 lượt xem

BP - Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hạt kiểm lâm huyện Bù Đốp đã phát hiện, ngăn chặn và tiếp nhận từ các đơn vị khác 15 vụ vi phạm lâm luật. Trong đó có 6 vụ mua bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản; 5 vụ khai thác rừng trái phép, còn lại là mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép và vi phạm quy định về quản lý động vật hoang dã. Ngành chức năng đã xử lý 10 vụ; tịch thu 10,980m3 gỗ tròn, 16,316m3 gỗ xẻ hộp cùng nhiều phương tiện và thu nộp ngân sách nhà nước 198 triệu đồng.

Cũng thời gian này, ở Bù Đốp còn xảy ra 5 vụ vi phạm quản lý, bảo vệ rừng và hầu hết đều ở mức độ nhỏ. Nguyên nhân do nhu cầu trồng hồ tiêu trên địa bàn ngày càng cao nên người dân lén lút vào rừng chặt các loại cây có đường kính từ 10-25cm về làm nọc tiêu giả. Đối tượng chủ yếu ở các địa bàn gần rừng, như ấp Tân Lập, khu 134, xã Phước Thiện; ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng và ấp Cửa Rừng, xã Hưng Phước.

Ông Nguyễn Văn Ách, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Bù Đốp cho biết: Thời gian qua, trên lâm phần rừng tự nhiên của huyện tiếp tục có một số dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng được cấp trên cấp phép khai thác nên công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Để chủ động ngăn chặn những tác động trái phép đến rừng, hạt đã làm việc, thống nhất với Nông lâm trường Bù Đốp, UBND xã Phước Thiện và đơn vị khai thác rừng về cách quản lý người, phương tiện tham gia hoạt động khai thác; đồng thời yêu cầu đơn vị khai thác phải đăng ký người và phương tiện hoạt động để các đơn vị chức năng quản lý. 

L.P

  • Từ khóa
31159

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu