Thứ 6, 29/03/2024 20:40:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:44, 25/07/2017 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2017)

Bù Đăng nỗ lực chăm sóc người có công

Thứ 3, 25/07/2017 | 16:44:00 1,259 lượt xem

BP - Bù Đăng là huyện đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm qua, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Bù Đăng đã thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”. Các chế độ, chính sách đối với thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và con em họ đều được giải quyết đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

XÃ HỘI HÓA CHĂM SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG

Huyện Bù Đăng có 2.579 người có công. Trong đó, 571 người có công đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng và 2.008 đối tượng tham gia kháng chiến hưởng trợ cấp một lần. Bà Đỗ Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Đăng cho biết: “Mặc dù kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn nhưng hoạt động đền ơn, đáp nghĩa vẫn được các tầng lớp nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa với kinh phí 100 triệu đồng do Tổng công ty Điện lực miền Nam hỗ trợ; thăm, tặng quà gia đình chính sách dịp tết Nguyên đán với gần 1,2 tỷ đồng; đưa thân nhân Mẹ Việt Nam anh hùng đi dự lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng; đưa 59 người có công đi điều dưỡng tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và Nha Trang (Khánh Hòa)...”.

Đoàn lãnh đạo tỉnh và huyện Bù Đăng thăm, tặng quà lão thành cách mạng Lương Văn Nho ở xã Phước Sơn nhân tết cổ truyền của dân tộc năm 2016

Năm 2012, Báo Nhân đạo - Đời sống đã vận động Tập đoàn VinGroup hỗ trợ xây dựng 32 căn nhà tình nghĩa trị giá 1 tỷ 120 triệu đồng. Năm 2010, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Phước hỗ trợ xây 11 căn nhà trị giá 220 triệu đồng. Năm 2007 và 2009, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà trị giá 179 triệu đồng. 4 năm nay, Công ty Viettel chi nhánh Bình Phước nhận hỗ trợ hoa và bình cắm hoa cho 150 ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Ông Vũ Đình Luật, thương binh ở xã Thọ Sơn cũng đã vận động thành lập Đội Cựu chiến binh tình nguyện đi tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ quy tập hài cốt...

Ông Hoàng Minh Giám, Phó chủ tịch UBND xã Bom Bo cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2017), từ đầu năm đến nay, UBND xã đã vận động được 141 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công và vận động doanh nghiệp tư nhân Hoàng Niên hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Châu là vợ liệt sĩ. Đặc biệt, từ năm 2013-2016, nhân kỷ niệm ngày thương binh - liệt sĩ hằng năm, Trung đoàn 719 (Binh đoàn 16) đã tặng 12 sổ tiết kiệm và 88 phần quà trị giá 55,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công; tặng 2 căn nhà tình nghĩa trị giá 140 triệu đồng, 3 bộ cửa và 30 ngày công...

ĐA DẠNG HÌNH THỨC TRI ÂN

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2017), huyện Bù Đăng xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như: Tổ chức họp mặt, biểu dương thương - bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, người có công tiêu biểu; viếng nghĩa trang, thắp nến tri ân; đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo cho 3 gia đình chính sách, người có công thuộc diện hộ nghèo. Ngoài ra, huyện còn tổ chức một số hoạt động như tu sửa, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công... 

Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, đến nay, Bù Đăng còn 3 gia đình chính sách, người có công thuộc diện hộ nghèo. Nguyên do các hộ thiếu đất sản xuất, thiếu lao động, nuôi con bị bệnh tâm thần... Qua rà soát huyện đã có kế hoạch hỗ trợ cụ thể từng hộ và phấn đấu đến cuối năm nay không còn gia đình chính sách, người có công thuộc diện hộ nghèo.

Từ năm 1990 đến nay, Bù Đăng đã vận động hỗ trợ xây mới 250 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 83 căn với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng; tặng 160 sổ tiết kiệm trị giá 160 triệu đồng; nhận phụng dưỡng suốt đời 4 người có công già yếu neo đơn với 300 ngàn đồng/tháng. Hằng năm, huyện tổ chức cho người có công đi điều dưỡng tại các tỉnh, thành phố và điều dưỡng tại nhà cho trên 200 đối tượng chính sách...

Bà Đỗ Thị Kim Hoa cho biết thêm: “Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, huyện Bù Đăng được hỗ trợ xây mới và sửa chữa 100 căn với tổng kinh phí 2 tỷ 880 triệu đồng. Đến nay, huyện đã phân bổ kinh phí 78 căn cho các xã, thị trấn. 22 căn còn lại chưa thực hiện được do một số căn xuống cấp quá nhiều so với thời điểm khảo sát (năm 2013) và một số hộ nằm trong khu quy hoạch... Các trường hợp này, phòng xin chuyển kinh phí hỗ trợ cho những gia đình chính sách khó khăn về nhà ở mới phát sinh và xin chuyển từ sửa chữa sang xây mới cho 3 trường hợp do ngôi nhà đã quá xuống cấp so với thời điểm khảo sát.             

Với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách và kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, đến nay 99,8% gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của cộng đồng. Nhiều gia đình thương - bệnh binh trở thành những tỷ phú nông dân như hộ ông Trần Hùng ở xã Minh Hưng với thu nhập 3 tỷ đồng/năm. Gia đình ông Hùng đang tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng. Hộ ông Trần Văn Tuyên ở xã Thống Nhất, ông Lại Đăng Trình ở xã Nghĩa Trung, bà Nguyễn Thị Khuyên ở xã Phú Sơn... là những thương binh làm kinh tế giỏi và nuôi dạy con tốt. Bà Hoàng Thị Châu vừa được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa nói: “Được hỗ trợ xây dựng nhà ở, gia đình tôi rất vui. Nay tuổi cao, sức yếu, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng nêu cao tinh thần gương mẫu, động viên con cháu chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế”.

Minh Luận

  • Từ khóa
18487

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu