Thứ 5, 18/04/2024 09:55:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:46, 13/12/2019 GMT+7

Bù Đăng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng

Phạm Quang - Như Nam
Thứ 6, 13/12/2019 | 10:46:00 1,319 lượt xem
BP - Sáng 12-12, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Bù Đăng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng Bù Đăng (14-12-1974 - 14-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).

Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Phước Hải; Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lã Thị Thu Hương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh, các tỉnh, thành kết nghĩa; nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ cùng đại diện các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đồng chí Phạm Phước Hải tặng hoa chúc mừng cán bộ, dân và quân huyện Bù Đăng nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Bù Đăng anh hùng. Từ những ngày đầu thành lập với hạ tầng cơ sở thấp kém: không điện lưới, kinh tế thuần nông, hơn 60% số hộ dân thiếu đói giáp hạt phải nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, thu ngân sách chưa đạt 500 triệu đồng/năm..., đến nay, qua 7 kỳ đại hội, kinh tế, văn hóa, xã hội của Bù Đăng ngày càng phát triển. Huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2020 có 6 xã đạt chuẩn. Toàn huyện có 67 trường học, trong đó 11 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Đạt được những thành quả như hôm nay  là nhờ sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, cùng sự đoàn kết, chung sức vượt khó của hơn 4.000 cán bộ, đảng viên, gần 150 ngàn người dân Bù Đăng và sự đóng góp hiệu quả của con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xác định nhiệm vụ những năm tới còn rất nặng nề, thời cơ và thách thức luôn đan xen, với phương châm “Thảo luận dân chủ, kiên trì vận động, kiên quyết thực hiện”, cả hệ thống chính trị huyện Bù Đăng quyết tâm đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ mọi nguồn lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục đổi mới, xây dựng quê hương Bù Đăng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, lực lượng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, lập nên những chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

  • Từ khóa
31789

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu