Thứ 6, 29/03/2024 21:32:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:50, 14/12/2018 GMT+7

Bù Đăng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng và 30 năm ngày tái lập huyện

Thứ 6, 14/12/2018 | 18:50:00 1,276 lượt xem
BPO - Ngày 14-12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đăng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập huyện (4-7-1988 - 4-7-2018) và 44 năm ngày giải phóng (14-12-1974- 14-12-2018).

Buổi lễ vinh dự đón tiếp Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy; các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Bù Đăng là huyện có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng - an ninh. Bù Đăng có Quốc lộ 14 nối liền với Tây nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những căn cứ địa cách mạng quan trọng của tỉnh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là nơi diễn ra trận đánh mở màn của chiến dịch “Đường 14 - Phước Long” góp phần quan trọng để quân và dân ta tổ chức cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bù Đăng

Trải qua 30 năm tái lập và phát triển, Đảng bộ, quân và dân huyện Bù Đăng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cơ cấu kinh tế giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đúng mức, các tuyên đường liên xã cơ bản được nhựa hóa; 100% thôn, ấp có đường sỏi đỏ, đường xâm nhập nhựa, đường bê tông xi măng; 97% số hộ dân có điện lưới quốc gia. Toàn huyện hiện có 73 trường học, 90% phòng học kiên cố, 13,7% trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ 3,7 bác sỹ/vạn dân. Các chính sách xã hội, nhất là chương trình xóa đói giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, số hộ nghèo hiện còn 5,17%... thu ngân sách năm 2018 đạt 142,7 tỷ đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định và được giữ vững, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn. Toàn huyện có hơn 3.700 đảng viên, sinh hoạt tại 64 cơ sở đảng…

Lãnh đạo huyện Bù Đăng tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy tại buổi lễ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bù Đăng trong 30 năm qua, đồng thời đề nghị thời gian tới huyện cần tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động và tập trung mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số…

Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Bù Đăng

Dịp này, 10 tập thể, 20 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 10 tập thể, 20 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Bù Đăng.

X.Túc

  • Từ khóa
25093

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu