Thứ 5, 28/03/2024 22:06:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:12, 27/11/2014 GMT+7

Bù Đăng đẩy mạnh công tác an sinh xã hội

Thứ 5, 27/11/2014 | 08:12:00 42 lượt xem
BP - Huyện Bù Đăng có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Những năm qua, bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự quan tâm đầu tư của tỉnh, trung ương và nhất là sự nỗ lực vươn lên của người dân, kinh tế - xã hội của Bù Đăng đã và đang từng bước thay đổi. Chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã được huyện đặc biệt chú trọng. Nhờ vậy, hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở các xã đã giảm đáng kể.

MTTQ huyện bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Bom Bo - Ảnh MTBĐ

Trong năm 2014, ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trong huyện đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Toàn huyện đã xây dựng và bàn giao 11 căn nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền 406 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện còn đóng góp xây dựng được 19 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, tổng trị giá 611 triệu đồng. Đặc biệt là trong đợt phát động thi đua chào mừng đại hội MTTQ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, huyện Bù Đăng đã xây dựng và bàn giao 16 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 13 căn...

Ở nhiều xã, người dân đã góp tiền, ngày công để làm hoặc sửa chữa đường giao thông, làm đường điện. Tiêu biểu là thôn Bình Hòa (xã Nghĩa Bình) kéo 1.800m đường điện, trị giá 200 triệu đồng. Ở xã Đắk Nhau, trước đây, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp. Nhưng nhiều thôn đã vận động nhân dân đóng góp làm hệ thống đèn đường để phòng chống trộm hiệu quả khá tốt. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Nhau cho biết, tiêu biểu ở xã có ông Đoàn Tấn Đạo, ngụ thôn Đắk Úy hiến 1 sào đất cùng hàng chục triệu đồng để cùng người dân làm 7km đường giao thông. Bà con các thôn trong xã đã đóng góp được 445 triệu đồng làm hệ thống đèn đường vừa đi lại dễ dàng và chống trộm hiệu quả. Mấy năm gần đây, Đắk Nhau không còn xảy ra các vụ trọng án, các vụ vi phạm pháp luật giảm hẳn.

Trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, từ đầu năm đến nay, nhân dân đã tự giúp nhau trên 700 triệu đồng, 7.520 cây giống, 680 vật nuôi và hàng ngàn ngày công. Nhờ vậy đã hỗ trợ cho 465 hộ nghèo có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hộ có điều kiện kinh tế khá, giàu như ông Đoàn Tấn Đạo còn hỗ trợ cho người nghèo một căn nhà tình thương...

Dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn 8, xã Đồng Nai hiện đang cấp đất cho 23 hộ, bàn giao các phòng học cho trường mẫu giáo và thực hiện các hạng mục còn lại. Chương trình 135 (giai đoạn 3) đã giải ngân 200 triệu đồng cho dự án phát triển hạ tầng xã Phú Sơn...

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội, nhưng theo đánh giá của huyện ủy, công tác xóa nghèo ở Bù Đăng vẫn chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình mua bán, sang nhượng đất trái phép, tình trạng cho vay, bán điều non dẫn đến mất đất trong đồng bào dân tộc tại chỗ vẫn còn. Đây là những vấn đề đã được Ban chấp hành Đảng bộ huyện đặt ra nhằm tìm biện pháp khắc phục khó khăn.                                         

Hà Thanh

  • Từ khóa
50334

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu