Thứ 6, 29/03/2024 22:41:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 22:35, 19/05/2011 GMT+7

LHQ kêu gọi đóng góp cứu trợ nạn nhân ở Libya

Thứ 5, 19/05/2011 | 22:35:00 536 lượt xem

Quân nổi dậy Libya

Liên hợp quốc ngày 18-5 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp thêm 233 triệu USD để trợ giúp khoảng 2,1 triệu người dân đang chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột hiện nay ở Libya.

Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, bà Valerie Amos cho biết các vấn đề liên quan đến nhân đạo đang ngày càng xấu đi tại quốc gia Bắc Phi này.

Bà Amốt nhấn mạnh xung đột tại Libya đã phá vỡ cơ sở hạ tầng quốc gia này, gây thiếu hụt về tài chính, nhiêu liệu và các nhu yếu phẩm, làm tê liệt mọi hoạt động dân sự và sẽ tác động nghiêm trọng đến dân cư nước này trong nhiều tháng tới.

Liên hợp quốc đồng thời kêu gọi quân đội và lực lượng chống chính phủ ở Libya ngừng bắn ở thành phố Misrata để tổ chức này có thể chuyển các vật phẩm cứu trợ thiết yếu cho người dân, sơ tán các công dân nước ngoài, những người bị thương và những người cần cứu trợ y tế khẩn cấp.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, có tới hơn 800.000 người Libya đã phải rời bỏ quê hương, trong khi hơn 1,6 triệu người khác ở trong nước đang có nhu cầu cứu trợ cấp thiết.

Trước đó, hồi tháng Ba, Liên hợp quốc cũng đã kêu gọi khoản viện trợ 160 triệu USD dành cho người dân Libya.

Trong một diễn biến khác, hai đài truyền hình Al Jazeera và Al Arabiya ngày 18-5 đưa tin Bộ Nội vụ Tuynidi đã bác tin nói rằng vợ và con gái nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã vượt biên sang nước này vài ngày trước. Tunisia khẳng định không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông Gaddafi ở Tunisia.

Đài truyền hình Al Jazeera dẫn lời một phát ngôn viên của bộ trên cho biết Tuynidi sẽ bắt giữ bất kỳ thành viên nào trong gia đình ông Gaddafi nếu họ thâm nhập nước này, theo một lệnh cấm xuất ngoại do Liên hợp quốc áp đặt.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66856

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu