Thứ 5, 25/04/2024 18:37:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 09:38, 30/11/2015 GMT+7

Brazil luyện tập giả định khủng bố tấn công Đại hội Olympic 2016

Thứ 2, 30/11/2015 | 09:38:00 138 lượt xem
BPO - Các cơ quan chức năng của Brazil đang tăng cường huấn luyện để đảm bảo an ninh cho Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2016 tại thành phố Rio de Janeiro với những hình thức giả định bị tấn công khủng bố.
Binh sỹ Brazil. (Nguồn: CNN)

Phát biểu với báo giới ngày 29-11, Giám đốc Cơ quan Tình báo Brazil Wilson Trezza khẳng định không có sự tồn tại của các thành viên khủng bố tại Brazil và các thông tin tình báo cũng cho thấy không có bất kỳ đe dọa của khủng bố nào tại nước này, tuy nhiên lực lượng an ninh đang tăng cường tập huấn sau những gì mà các tổ chức khủng bố đã tiến hành trong thời gian gần đây trên thế giới.

Ông Trezza bày tỏ vụ tấn công khủng bố ở Pháp vừa qua đã được dự đoán nhưng không ai ngờ rằng nó sẽ xảy ra trong ngày hôm đó, chính tại Paris.

Ông nhấn mạnh khủng bố là mối quan tâm của các cơ quan tình báo trên thế giới và trên tinh thần đó, Brazil đang nỗ lực để không để xảy ra bất kỳ sai sót nào và không để bị động trước những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Brazil George Hilton cho biết sẽ triển khai một chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử Brazil để bảo vệ Olympic 2016, với sự tham gia của 85.000 người thuộc lực lượng cảnh sát và quân đội. Con số này nhiều gấp đôi số nhân viên mà Anh đã huy động để bảo vệ Olympic 2012 ở London.

Theo ông Hilton, những kinh nghiệm của World Cup 2014 sẽ giúp nước này đáng kể trong công tác an ninh tới đây. Brazil hợp tác với hơn 80 quốc gia trong cuộc chiến phòng, chống khủng bố. 

Theo dự kiến, Olympic 2016 sẽ có sự tham gia của 10.500 vận động viên đến từ hơn 200 quốc gia cũng như hàng chục nghìn du khách. Nhiều nguyên thủ quốc gia cũng sẽ tham dự lễ hội thể thao này.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
73680

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu