Thứ 4, 17/04/2024 06:10:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:36, 19/04/2014 GMT+7

Bóp cổ vợ đến chết rồi bỏ trốn

Thứ 7, 19/04/2014 | 09:36:00 1,743 lượt xem

Chiều 18-4, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường bàn giao thi thể nạn nhân Lê Thị Bé (24 tuổi, ngụ An Giang) cho gia đình mang về quê an táng.

Vào khoảng 9 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện chị Bé chết trong phòng tắm nhà trọ ở phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An.

Những người ở cùng dãy phòng trọ cho biết vào rạng sáng thấy chị Bé cùng chồng là Võ Văn Luận (29 tuổi, ngụ An Giang) gây gổ rồi đánh nhau trong phòng trọ, sau đó Luận khóa cửa bỏ đi không thấy quay trở lại.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết chiều cùng ngày Luận đã ra đầu thú tại Công an tỉnh An Giang.

Thông tin ban đầu, Luận khai nhận trong lúc gây gổ với vợ đã dùng tay bóp cổ chị Bé, khi thấy nạn nhân không thở được nữa thì Luận sợ hãi bỏ trốn về quê.

Nguồn TNO

  • Từ khóa
26760

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu