Thứ 7, 20/04/2024 06:30:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:46, 21/03/2015 GMT+7

Bình Phước và Kratíe hợp tác giữ vững biên cương

Thứ 7, 21/03/2015 | 13:46:00 1,883 lượt xem

BP - Thực hiện chính sách ngoại giao của Chính phủ hai nước, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và tỉnh Kratíe (Campuchia) đã thực hiện nhiều chính sách hợp tác đối ngoại, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân hai tỉnh, qua lại thăm người thân, làm ăn buôn bán và du lịch... Tuy nhiên, lợi dụng việc có chung đường biên giới, thời gian qua nhiều đối tượng xấu đã tìm cách xâm nhập vào biên giới hai nước, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của hai quốc gia. Với tinh thần, hợp tác để giữ vững biên cương, lực lượng chức năng hai tỉnh Bình Phước và Kratíe đã ký kết, phối hợp trao đổi nghiệp vụ, thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới hai tỉnh.


Lãnh đạo hai tỉnh ký biên bản ghi nhớ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Bình Phước - Kratíe

Đoàn kết, hữu nghị

Hai tỉnh Bình Phước và Kratíe có chung đường biên giới dài gần 60km. Trong đó, Bình Phước có hai huyện Lộc Ninh và Bù Đốp giáp ranh với huyện Sanoul, tỉnh Kratíe. Đây là một trong những yếu tố thuận lợi, tạo điều kiện để nhân dân hai tỉnh thăm người thân, trao đổi buôn bán làm ăn. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố để các đối tượng xấu lợi dụng xâm nhập vào biên giới, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của hai quốc gia. Bên cạnh đó, thời gian qua, tình hình trong khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động khủng bố quốc tế.

Qua công tác nắm tình hình của lực lượng chức năng hai tỉnh phát hiện các thế lực thù địch vẫn thực hiện âm mưu chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và phát triển, gây mất an ninh, trật tự của hai tỉnh và hai quốc gia. Được sự quan tâm chỉ đạo, sát sao của lãnh đạo hai tỉnh cho lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh biên giới nên tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia luôn được giữ vững, ổn định. Lực lượng chức năng hai tỉnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình, đặc biệt là tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, mua bán phụ nữ, trẻ em và vũ khí vật liệu nổ đạt hiệu quả cao, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới, chưa để xảy ra vụ việc nào phức tạp.

Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 14 cột mốc và 35 cột dấu trên tuyến biên giới hai       tỉnh. Công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia để đưa về an táng tại Việt Nam đã được chính quyền tỉnh Kratíe tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo an ninh an toàn và đạt kết quả tốt đẹp.

Đấu tranh với tội phạm trên biên giới

Để đảm bảo tình hình an ninh biên giới giữa hai quốc gia, thời gian qua các phòng nghiệp vụ công an hai tỉnh, công an hai huyện giáp biên và Tiểu đoàn công an bảo vệ biên giới đường bộ 619 đã họp và trao đổi thông tin được 14 lần (tại công an các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Việt Nam và Sanoul, Kratíe, Vương quốc Campuchia) theo đúng tinh thần đã ký kết giữa công an hai tỉnh về hợp tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Trong năm 2014, công tác hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị nghiệp vụ chức năng công an hai tỉnh đạt kết quả cao. Tiêu biểu phải kể đến vụ phối hợp truy bắt đối tượng truy nã.                           

 Dương Thị Nguyệt (1981) ngụ tại ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) sau khi gây án đã lẩn trốn sang Campuchia. Qua kiểm tra xuất nhập cảnh, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư xác định đối tượng Nguyệt đã xuất cảnh sang Campuchia ngày 27-2-2014. Ngày 7-3-2014, Nguyệt xuất hiện tại khu vực Casino Heng Heng, cách Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư khoảng 1km. Ngay lập tức, Đồn biên phòng Hoa Lư triển khai lực lượng phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh và Đồn công an Ta Peng Sre (Campuchia) bắt giữ Nguyệt, sau đó bàn giao Công an huyện Lộc Ninh. Nguyệt khai nhận ngày 25-4-2013, đánh bạc bằng hình thức tài xỉu rồi mâu thuẫn với Nguyễn Văn Xinh (1981) ngụ ấp Việt Quang, xã Lộc Quang nên đã rút dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng Xinh gây thương tích nặng, rồi bỏ trốn.

Ngày 7-3-2014, tại khu vực Trạm kiểm soát liên hợp, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, bắt giữ Ros Cham Rouen (1985), ngụ xã Kosroa, huyện Pheamchor, tỉnh Preyveng; chỗ ở hiện nay là chợ Sanoul, thị trấn Sanoul, tỉnh Kratíe, đang vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, thu giữ 98.000 USD, 3,08 triệu Ria (Campuchia).        

Ros Cham Rouen khai nhận thêm đó là lần thứ 4 vận chuyển tiền trót lọt cho công ty từ Việt Nam sang Campuchia không khai báo.         

 Vũ Sáng

 

  • Từ khóa
3047

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu