Thứ 7, 20/04/2024 05:40:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:04, 27/09/2013 GMT+7

Nhà di tích lịch sử cách mạng Chiến khu D bị bỏ hoang

Thứ 6, 27/09/2013 | 07:04:00 555 lượt xem

Chiến khu D nằm trên địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước. Đây từng là căn cứ cách mạng quan trọng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, nhà di tích lịch sử cách mạng Chiến khu D nằm trên địa bàn xã Tân Hòa (Đồng Phú) hiện đang bị bỏ hoang, không người trông coi.


Nhà di tích lịch sử Chiến khu D đang bị bỏ hoang

Theo chị Oanh, người sống cạnh nhà di tích cho biết: Trước đây, di tích chỉ là một nhà lá lụp xụp nhưng bên trong có rất nhiều hình ảnh, bức tranh ghi dấu về Bác Hồ và một thời chiến đấu của nhân dân ta. Thỉnh thoảng cũng có vài người tới tham quan, thắp nhang. Nhưng từ năm 2012, nhà di tích được xây dựng thành nhà kiên cố, từ đó những bức tranh, ảnh không còn nữa. Trong ngôi nhà mới xây chỉ có một chiếc bàn để đặt tượng Bác. Những tấm bia của nhiều chiến sĩ cũng không được đặt vào nơi trang trọng mà xếp lại ở góc nhà. Xung quanh khu nhà, rác, vỏ chai nhựa vứt ngổn ngang. Băng rôn bằng vải đính hàng chữ “Nhà di tích, lịch sử, cách mạng Chiến khu D, Tiểu khu 379, Tân Hòa, Đồng Phú” giăng trước cổng cũng bị rơi một đầu.

Rất mong các cấp chính quyền quan tâm để nhà di tích mang đúng nghĩa là một di tích lịch sử.                     

Thùy Hương

  • Từ khóa
46808

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu