Thứ 6, 19/04/2024 18:19:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:27, 08/07/2019 GMT+7

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Bình Phước cần có chiến lược trở thành trung tâm chăn nuôi

Thứ 2, 08/07/2019 | 09:27:00 1,103 lượt xem
BP - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gợi mở: Bình Phước cần có chiến lược để trở thành trung tâm chăn nuôi trọng điểm của cả nước; giữ vững vai trò thủ phủ của cây điều cũng như ngành điều, không chỉ của Việt Nam mà với toàn thế giới.

Như Bình Phước online đã đưa tin, ngày 6-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác của bộ đến thăm và làm việc tại Bình Phước. Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

VÀO CUỘC MẠNH MẼ  VỚI CÂY ĐIỀU

Trước khi đi thực tế tại cơ sở, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã làm việc với lãnh đạo tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã thông tin nhanh với đoàn về tình hình kinh tế, xã hội, đặc biệt là về nông nghiệp của tỉnh hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã thông tin cụ thể về tình hình sản xuất các mặt hàng, cây trồng chủ lực của tỉnh; hoạt động chăn nuôi; chương trình nông thôn mới, kết quả thực hiện kế hoạch làm 1.000km đường bê tông xi măng nông thôn; đồng thời đề nghị Bộ NN-PTNT hỗ trợ Bình Phước tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của tỉnh.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Hiện nay một số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đang rơi vào khủng hoảng toàn cầu, trong đó có một số mặt hàng chủ lực của Bình Phước, như ngành hàng hồ tiêu Việt Nam đứng đầu thế giới nhưng cung đã vượt cầu. Các vùng trồng tiêu trọng điểm như Bình Phước cần chuyển đổi cây trồng những diện tích không phù hợp, thay vào đó là cây ăn trái, rau, củ...

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và đoàn công tác thăm trại chăn nuôi gà của Tập đoàn Hùng Nhơn

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá rất cao sáng tạo trong thực hiện chương trình nông thôn mới của tỉnh, trong đó có chương trình làm 1.000km đường bê tông xi măng nông thôn và khẳng định sự quyết tâm, vào cuộc mạnh mẽ của Bình Phước đối với cây điều đã mang lại hiệu quả cao cho ngành hàng hạt điều Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường gợi ý: Bình Phước có thuận lợi liền kề với thị trường 12 triệu dân TP. Hồ Chí Minh. Nếu bám sát thị trường tiêu thụ rất lớn này, các mặt hàng từ chuyển đổi cây trồng sản xuất trên diện tích hồ tiêu cũng như một số cây trồng khác của Bình Phước không thiếu đầu ra. Khi tái cơ cấu cây trồng, ngành nông nghiệp Bình Phước cần lưu ý vấn đề này. Tỉnh cần có chiến lược đưa Bình Phước trở thành trung tâm chăn nuôi của vùng, là một trong những trung tâm chăn nuôi trọng điểm của cả nước. Đồng thời, Bình Phước cần giữ vững vai trò thủ phủ của cây điều cũng như ngành điều không chỉ của Việt Nam mà với toàn thế giới.

Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Hùng Nhơn ở huyện Đồng Phú. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn công tác của Bộ NN- PTNT và lãnh đạo một số cơ quan, sở, ngành của tỉnh đã vào trại chăn nuôi gà thịt của Tập đoàn Hùng Nhơn.

Để xuất khẩu sang châu Âu cũng như các nước phát triển, cần đặc biệt lưu ý vấn đề môi trường. Các nhà nhập khẩu sẽ đến kiểm tra thực tế, trong đó phải có nhà máy chế biến phân bón hữu cơ từ các trại chăn nuôi, nếu thiếu không xuất khẩu được.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, định hướng phát triển của tập đoàn tại Bình Phước giai đoạn 2019-2022 sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư hệ thống chuồng trại mới, nâng số lượng gấp 2 lần hiện nay, đàn gà đẻ lên 700.000 ngàn con, sản lượng trứng lên 260 triệu quả/năm, đàn gà thịt lên 6 triệu con.

Lãnh đạo Tập đoàn Hùng Nhơn cũng cho biết: Tập đoàn đang triển khai dự án khu chăn nuôi heo ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Lắk, dự kiến cuối năm 2019 sẽ khởi công xây dựng giai đoạn 1, năm 2020 hoàn thành giai đoạn 1 và đến năm 2022 hoàn thành toàn bộ các hạng mục. Đây là dự án hợp tác giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus của Hà Lan, là nhân tố quan trọng và cũng là mô hình cốt lõi của tập đoàn trong thời gian tới, triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa tỉnh Đắk Lắk với Bộ NN-PTNT về nông nghiệp, nông thôn mới.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao bước đi và chiến lược phát triển của Tập đoàn Hùng Nhơn, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như của Bộ NN-PTNT hỗ trợ hết mình tập đoàn phát triển, đóng góp ngày một lớn hơn đối với ngành nông nghiệp.

“NHÀ BẾP” CỦA THẾ GIỚI

Cùng ngày 6-7, đoàn công tác đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đang xây dựng nhà máy trong Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước ở huyện Chơn Thành.

Tại văn phòng làm việc cũng như khi đi thực tế công trình đang xây dựng, lãnh đạo Công ty TNHH CPV Food - thành viên của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam được thành lập và xây dựng ở Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, cho biết: Đây là một trong những dự án lớn nhất của Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam nói riêng, lĩnh vực chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực nói chung. Dự án được đầu tư khép kín với hệ thống thiết bị hiện đại. Mục tiêu của dự án giai đoạn 1 (2019-2023) đạt quy mô 50 triệu con gà thịt/năm. Trong đó có 1 nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất 0,3 triệu tấn/năm; 5 trại gà giống công suất 0,5 triệu con; 1 nhà máy ấp trứng công suất ấp 53,6 triệu con/năm; 21 trại gà thịt công suất 52 triệu con/năm; 1 nhà máy giết mổ - chế biến quy mô thịt gà 116.000 tấn/năm, thịt gà chế biến 36.000 tấn/năm, bột lông vũ 21.000 tấn/năm.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Hùng Nhơn sau khi vào thăm trại chăn nuôi gà

Lãnh đạo Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cũng cho biết chiến lược của dự án trọng tâm xuất khẩu sản phẩm thịt gà đã qua chế biến sang thị trường Nhật Bản, châu Âu, châu Á, Trung Đông và toàn cầu với mục tiêu trở thành “Nhà bếp của thế giới”. Kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao kế hoạch, chiến lược và rất ấn tượng với tốc độ triển khai dự án.

Tại công trình đang xây dựng, lãnh đạo Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã bảo đảm với đoàn công tác của tỉnh Bình Phước và Bộ NN-PTNT sẽ triển khai xây dựng nhà máy chế biến phân bón hữu cơ từ các trại chăn nuôi như lưu ý của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.

Trần Phương

  • Từ khóa
28873

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu