Thứ 3, 16/04/2024 17:00:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:43, 14/12/2017 GMT+7

Bộ đội công binh thi đua quyết thắng

Thứ 5, 14/12/2017 | 14:43:00 3,370 lượt xem
BP - Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (giai đoạn 2012-2017) trong Đại đội công binh (Bộ CHQS tỉnh) đã có sức lan tỏa mạnh, xuất hiện nhiều gương sáng trong lao động, học tập. Đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua các hoạt động trong lao động, học tập và công tác xây dựng nhiều mô hình như: “Mỗi tối 1 câu hỏi, 1 đáp án chính trị bổ ích”, “Hoạt động tổ 3 người”… Đồng thời đơn vị thường xuyên nắm bắt tư tưởng bộ đội để quan tâm, động viên kịp thời, từ đó xây dựng đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Bộ đội Công binh lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước tổ chức rà phá bom mìn phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và tổ chức xây nhà công vụ của lực lượng vũ trang tỉnh

Ngoài huấn luyện theo kế hoạch, đơn vị còn kết hợp huấn luyện ngoại khóa, huấn luyện chuyên sâu. Cụ thể trong nhiệm vụ dò mìn, xây dựng công trình quốc phòng, mốc biên giới... đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ vừa tổ chức huấn luyện chuyên môn, hướng dẫn các quy tắc an toàn, kinh nghiệm thực tiễn... Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, lý thuyết với thực hành, chú trọng kiểm tra, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; huấn luyện gắn với xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật, rèn luyện sức cơ động, sự bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội. Qua đó, các nội dung huấn luyện, kiểm tra hằng năm đều đạt khá, giỏi. Tổ chức huấn luyện, quân số tham gia học tập luôn đạt 100%; 100% nội dung đạt khá, giỏi; có từ 70-80% đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện.

Đơn vị luôn quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm kỷ luật, thực hiện nghiêm các chế độ ngày, tuần. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các buổi tọa đàm về phòng chống vi phạm kỷ luật, nêu gương người tốt việc tốt, tích cực phê phán thói hư tật xấu nảy sinh trong quá trình học tập và công tác. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị có nhận thức đúng đắn, điều chỉnh hành vi, tự giác trong chấp hành kỷ luật quân đội và pháp luật của Nhà nước.

Lực lượng công binh còn thực hiện các nhiệm vụ đặc thù như rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, cứu sập công trình khi có tình huống xảy ra; tham gia xây dựng công trình cơ bản, công trình chiến đấu trên địa bàn tỉnh. Dù trong chiến tranh hay thời bình, hoạt động của bộ đội công binh luôn là lao động nặng nhọc, lực lượng phân tán, độc lập, xa hậu phương, có những nhiệm vụ thực hiện trong điều kiện nguy hiểm, độc hại song cán bộ, chiến sĩ công binh luôn vượt lên mọi gian khổ, nêu cao truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong những năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng các công trình quân sự. Nhất là nhiệm vụ xây dựng cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia trên địa bàn tỉnh Bình Phước (năm 2012 đã hoàn thành tốt việc xây dựng cột mốc chính, năm 2017 tiếp tục xây dựng cột mốc phụ, hiện xây dựng được 120/181 cột). Cột mốc luôn bảo đảm chất lượng, yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật công trình và tiến độ theo kế hoạch. 5 năm qua (2012-2017), tổng diện tích dò mìn trên toàn tỉnh khoảng hơn 570 ha. Đơn vị đã xử lý, vận chuyển, tiêu hủy 45 quả bom các loại và hàng ngàn quả pháo, cối, mìn, vật liệu nổ. Ngoài ra còn rà mìn phục vụ các nhiệm vụ khác như phát triển kinh tế, bảo đảm an toàn sự kiện chính trị lớn trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ bản và các công trình quốc phòng biên giới, được các cấp đánh giá cao như: xây dựng 10 căn nhà công vụ, mỗi căn diện tích 60m2; xây dựng thao trường huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên; xây dựng khán đài Bộ CHQS tỉnh; nhà xe, nhà kho của các phòng...

Lê Huy Chung

  • Từ khóa
4128

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu