Thứ 6, 29/03/2024 19:41:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:30, 09/04/2019 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh rút kinh nghiệm công tác huấn luyện

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:30:00 1,005 lượt xem
BP - Chiều 8-4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, chiến đấu tháng thứ nhất năm 2019. Đại tá Lê Đa Tịnh, Phó chỉ huy trưởng tham mưu tác chiến chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Đa Tịnh trao danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2018 cho 2 đồn biên phòng Bù Gia Mập và Lộc Thiện

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngay từ đầu năm 2019, đơn vị đã triển khai và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện chiến đấu và công tác giáo dục chính trị của cấp trên. Đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện cụ thể, sát tình hình thực tế, địa bàn; chuẩn bị tốt thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, tài liệu phục vụ công tác huấn luyện. Đơn vị cũng chú trọng đảm bảo nơi ăn, nghỉ cho chiến sĩ mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ khung huấn luyện cho chiến sĩ mới. Qua 1 tháng, các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện đảm bảo đúng chương trình, kế hoạch, nội dung đã xác định đạt 100% yêu cầu, trong đó 74,2% khá, giỏi. 

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Đa Tịnh yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần khắc phục hạn chế, khó khăn trong công tác huấn luyện, chủ động trong mọi tình huống; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên củng cố mô hình học cụ, thao trường bãi tập. Đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ kiểm tra, đánh giá, chế độ chính quy giờ, ngày, tuần. Đặc biệt, phải tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy ở cấp cơ sở, tích cực tổ chức và tham gia các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện ý chí và sức khỏe cho bộ đội.

Dịp này, Đại tá Lê Đa Tịnh đã trao danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2018 của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam cho Đồn biên phòng Bù Gia Mập và Đồn biên phòng Lộc Thiện.

Hồng Ánh

  • Từ khóa
7952

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu