Thứ 5, 28/03/2024 21:33:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:53, 08/09/2016 GMT+7

Bộ đội biên phòng nói dân nghe, làm dân tin

Thứ 5, 08/09/2016 | 15:53:00 2,039 lượt xem
BP - Qua 3 năm thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới ở Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã tạo nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng tốt hơn, tỷ lệ người dân vi phạm pháp luật trên địa bàn ngày càng giảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đứng chân trên địa bàn xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) có hơn 40% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Những năm qua, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã và huyện đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới. Thượng úy Bùi Tuấn Duy, Đội trưởng Đội vận động quần chúng của đồn cho biết: Lộc Hòa có 3 ấp (7, 8b và Suối Thôn) giáp biên, chủ yếu là đồng bào S’tiêng sinh sống. Nhân dân ở đây có mối quan hệ thân tộc với các ấp biên giới Campuchia đối diện. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức, hiểu biết về pháp luật và việc tiếp cận thông tin hạn chế nên tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn ra. Nhân dân còn qua lại các đường mòn để thăm thân, chăn thả gia súc và đi bẻ măng, lấy củi.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư giúp dân dựng nọc tiêu bị gãy đổ do lốc xoáyCán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư giúp dân dựng nọc tiêu bị gãy đổ do lốc xoáy

Để làm tốt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho dân hiểu, dân tin đòi hỏi cán bộ vận động quần chúng phải luôn tận tâm, tận lực và có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn. Trung úy chuyên nghiệp Điểu Bui, nhân viên vận động quần chúng nói: Ngoài thực hiện 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương), cán bộ phải luôn lắng nghe, hiểu phong tục tập quán của nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS. Vận dụng nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền tập trung, nhỏ lẻ và trên loa phát thanh, lồng ghép vào sinh hoạt ấp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc trong những buổi lao động giúp dân.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền tập trung được 28 buổi với 1.132 lượt người tham gia. Đội công tác địa bàn của đơn vị đã chủ động tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó tập trung tuyên truyền hiệp định, hiệp nghị, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự... Đơn vị cũng duy trì tốt hoạt động của 2 câu lạc bộ phụ nữ DTTS ấp 8b tham gia bảo vệ biên giới và câu lạc bộ phụ nữ ấp 7 tham gia phòng chống tội phạm với 73 chị em đăng ký. Từ đầu năm đến nay, thông qua 2 câu lạc bộ trên đã tổ chức được 8 buổi phối hợp tuần tra phát quang đường biên cột mốc với 40 cán bộ, chiến sĩ và 32 chị em DTTS tham gia. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa bàn tổ chức 16 buổi tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ, lồng ghép hướng dẫn chị em kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Đại úy Trần Văn Lũy, Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cho biết thêm: Đơn vị còn thường xuyên chủ động tham mưu chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong xã. Nhờ đó, công tác tuyên truyền đạt hiệu quả tích cực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền biên phòng toàn dân. Tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là Luật Biên giới quốc gia giảm hẳn. Nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực cùng đồn giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Lâm Anh

  • Từ khóa
3578

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu