Thứ 6, 29/03/2024 18:14:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:49, 16/07/2019 GMT+7

Bộ đội biên phòng Bình Phước - Chỗ dựa tin cậy của nhân dân biên giới

Thứ 3, 16/07/2019 | 06:49:00 765 lượt xem
BP - Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 260,433km đường biên giới quốc gia; phụ trách địa bàn 15 xã biên giới của 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Những năm qua, đặc biệt từ năm 1999 đến nay, BĐBP tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng. Đồng thời tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới vững mạnh. Qua đó tạo được niềm tin yêu, quý mến của nhân dân đối với BĐBP; xây dựng hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” sáng mãi trong lòng nhân dân.

 TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG, CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, BĐBP tỉnh xác định phải xây dựng được thế trận biên phòng toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nhân dân trên biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới. Vì vậy, BĐBP tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp với 3 huyện biên giới (Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập); đồng thời triển khai cho 15 đồn biên phòng ký kết quy chế phối hợp với 15 đảng ủy xã biên giới. Đồng thời, giới thiệu hàng chục cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới giữ các chức danh như chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBMTTQVN xã... Phân công hàng trăm đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp và phụ trách các hộ dân. Cán bộ tăng cường và đảng viên đồn biên phòng không chỉ giúp đỡ địa phương trong củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội mà còn là cầu nối giữa đồn biên phòng với địa phương trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh giúp nhân dân thu hoạch lúa

BĐBP tỉnh còn tham gia xây dựng, củng cố chính quyền, các tổ chức đoàn thể; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ dân tộc thiểu số; phối hợp địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp, nhạy cảm ở khu vực biên giới. Từ đó tạo được uy tín, niềm tin của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đối với BĐBP.

...VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ,  VĂN HÓA, XÃ HỘI

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, “Tất cả vì chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”, những năm qua, BĐBP tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh. Qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Những hình ảnh “Người thầy giáo mang quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh”, “Cán bộ nông nghiệp quân hàm xanh”, “Tay kéo biên phòng”... đã trở nên thân thuộc và nhận sự tin yêu, quý mến của các cấp ủy đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên biên giới.

Từ năm 1999 đến nay, BĐBP tỉnh đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới, dân tộc... trên 7.000 buổi, với 209.596 lượt người nghe; tuyên truyền qua loa phát thanh trên 15.000 giờ; tuyên truyền nhỏ lẻ cho 16.367 hộ; xây dựng 185 pa-nô, áp phích, 598 khẩu hiệu tuyên truyền. Vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây 5 trạm xá quân dân y; 1 công trình dân sinh; 9 phòng học; 10 bộ máy vi tính; 8 bộ loa; trên 445 nhà đại đoàn kết; nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Làm và sửa trên 160 căn nhà cho dân, hơn 80km tuyến đường nông thôn trong phong trào “BĐBP Bình Phước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện chương trình “Ngân hàng bò giống”, “Dê giống cho người nghèo”, đơn vị đã vận động và trao 41 con bò, 25 con dê cho 66 hộ hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1 tỷ đồng. BĐBP tỉnh còn nhận đỡ đầu 69 học sinh trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó 9 em của nước bạn Campuchia với mức tiền hằng tháng 500 ngàn đồng/em; tặng 200 xe đạp, tổ chức dạy xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học 22 lớp với 729 học sinh. Đã có trên 600 hộ dân biên giới thoát nghèo nhờ được BĐBP tỉnh trực tiếp giúp đỡ 12.000 ngày công, vật tư xây dựng, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, phương pháp canh tác... Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn giúp dân hàng ngàn ngày công lao động khắc phục hậu quả thiên tai, thu hoạch mùa vụ.

Không chỉ quan tâm, giúp đỡ, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn biên giới, BĐBP tỉnh còn phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức 79 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tặng quà 24.700 lượt người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo khu vực biên giới tỉnh và nhân dân, lực lượng vũ trang 3 tỉnh Tbong Khmum, Kratie, Mundulkiri, Vương quốc Campuchia với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa các huyện, thị, ban, ngành, đoàn thể với các đồn biên phòng trong tỉnh không chỉ mang lại lợi ích vật chất mà còn có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, là nguồn động viên tích cực, động lực thúc đẩy mạnh mẽ ý chí, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên biên giới. Qua đó xác định rõ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân tuyến sau đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trong lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống bộ đội biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019) và 30 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019), đồng chí Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định: “...Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh là lực lượng đắc lực trong tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Từ đó, phát huy sức mạnh tại chỗ làm nền tảng xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Những tên gọi, hình ảnh người thầy thuốc, thầy giáo, thợ cắt tóc... mang trên mình bộ quân phục màu xanh đã trở nên rất gần gũi, thân thiết và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân”.

Ngô Duy Thúy

  • Từ khóa
2282

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu