Thứ 6, 29/03/2024 13:19:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:46, 14/11/2017 GMT+7

Bộ CHQS tỉnh và BĐBP Bình Phước: Thi đua cao điểm mừng 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Thứ 3, 14/11/2017 | 14:46:00 1,875 lượt xem

BP - * Chiều 13-11, Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” và “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đại tá Vũ Tiến Điền, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự lễ.

Nội dung trọng tâm và mục tiêu thi đua đặt ra là: Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Thường xuyên duy trì chặt chẽ, nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Phấn đấu không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý, không để xảy ra vụ việc mất an toàn do lỗi chủ quan, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng...

Đối với phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, từng cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể tiếp tục quan tâm, chăm lo, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, cán bộ nghỉ hưu, gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng...; phấn đấu mỗi phòng giúp 1 thôn, ấp, khu phố trở lên; mỗi trung đội, tiểu đội giúp 1 gia đình trở lên; mỗi cán bộ, chiến sĩ có việc làm thiết thực vì người nghèo...

Thạch Bắc

* Cùng ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và “BĐBP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cụm trưởng các cụm thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ký kết giao ước thi đua - Ảnh: T.Cường

Đợt thi đua nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và những chiến công oanh liệt của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nội dung, tiêu chí thi đua tập trung vào thực hiện “3 nhất”, đó là: Nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cao nhất.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Bình Phước yêu cầu các đơn vị quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia phong trào gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Phong trào thi đua “Viết tiếp chiến công, hiệp đồng quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” bắt đầu từ ngày 13-11 đến 28-12-2017; phong trào “BĐBP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” thời gian thi đua từ tháng 11-2017 đến tháng 3-2020.

Thế Cường

  • Từ khóa
4086

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu