Thứ 6, 19/04/2024 20:01:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:34, 17/10/2016 GMT+7

Bộ CHQS tỉnh thi cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện

Quang Thạch
Thứ 2, 17/10/2016 | 10:34:00 3,090 lượt xem
BP - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện. Tham dự hội thi gồm các cơ quan, đơn vị, huyện, thị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Phạm Khắc Toán, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng ban giám khảo đánh giá chất lược các sản phẩm tham gia hội thiĐại tá Phạm Khắc Toán, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng ban giám khảo đánh giá chất lược các sản phẩm tham gia hội thi

Hội thi có 18 sản phẩm của các cơ quan, đơn vị được tuyển chọn từ cơ sở. So với những năm trước, năm nay có nhiều sản phẩm sáng kiến ứng dụng cao, sát với thực tế huấn luyện, chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện hiện nay. Ban giám khảo đã lựa chọn 5 sản phẩm được đánh giá cao, gồm: “Mô hình huấn luyện các loại ăng-ten hướng” của Phòng Tham mưu; “Giá phun sơn đạn cối” của Phòng Kỹ thuật, “Thiết bị tập ngắm bắn và kiểm tra bắn đạn thật ban đêm” của Tiểu đoàn 208, “Thiết bị bia di động điều khiển từ xa” của Ban CHQS huyện Bù Đốp, “Kìm tháo lắp thước ngắm” của Ban CHQS thị xã Đồng Xoài.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu, việc bảo đảm đầy đủ mô hình, học cụ trang thiết bị huấn luyện góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Để phù hợp với từng đơn vị, từng đối tượng huấn luyện thì sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ trang thiết bị huấn luyện là nhiệm vụ thường xuyên mà cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn xác định, qua đó vừa phát huy chủ động, tự lực, tự cường và sự sáng tạo khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Hội thi cũng là dịp các đơn vị học hỏi lẫn nhau, tích cực phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, hạn chế của đơn vị mình để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện.

  • Từ khóa
3635

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu