Thứ 7, 20/04/2024 18:30:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:26, 14/09/2016 GMT+7

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh

Hồng Ánh
Thứ 4, 14/09/2016 | 10:26:00 1,084 lượt xem
BP - Đó là chỉ đạo của Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh mở rộng diễn ra ngày 13-9.

Đại tá Nguyễn Văn Liên, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh báo cáo kết quả công tác biên phòng tại hội nghịĐại tá Nguyễn Văn Liên, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh báo cáo kết quả công tác biên phòng tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trăm lưu ý thời gian tới Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thường xuyên báo cáo UBND tỉnh tình hình, diễn biến trên khu vực biên giới, chủ động nắm chắc tình hình nội - ngoại biên; tình hình tội phạm và các loại đối tượng. Qua đó xử lý linh hoạt, khéo léo, kịp thời những vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ đầu năm đến nay, các đơn vị bộ đội biên phòng đã tổ chức 911 lần tuần tra, kiểm soát, mật phục với 4.554 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra truy quét địa bàn 111 lần với 668 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các đơn vị bộ đội biên phòng tích cực giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, điển hình là tổ chức giúp dân dựng lại 110 ngàn nọc tiêu bị gãy đổ, sửa chữa 10 căn nhà bị tốc mái, cung cấp gần 2.000m3 nước sinh hoạt, khoan 3 giếng phục vụ nước sạch cho nhân dân vùng biên giới... Thực hiện công tác đối ngoại, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức 3 lần hội đàm, 4 lần thăm xã giao với các lực lượng nước bạn Campuchia; các đồn biên phòng tổ chức 74 lần hội đàm, 117 lần gặp gỡ xã giao, trao đổi tình hình trên biên giới được 217 lần với 768 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia...

  • Từ khóa
3589

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu