Thứ 7, 20/04/2024 20:15:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:22, 17/06/2013 GMT+7

Bình Phước: Xét xử lưu động 6 đối tượng cướp giật tài sản

Thứ 2, 17/06/2013 | 08:22:00 2,221 lượt xem
Ngày 14-6, tại UBND xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, tòa án nhân dân huyện Đồng Phú xét xử lưu động vụ án “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với 6 bị cáo gồm: Đỗ Trọng Khánh (21 tuổi), Hồ Thanh Tâm (23 tuổi), Lê Văn Cường (20 tuổi), Trịnh Văn Phương (21 tuổi) cùng ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 5-7-1995, ngụ xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước và Nguyễn Ngọc Minh (25 tuổi), xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 20h ngày 29-11-2012, Đỗ Trọng Khánh rủ các đối tượng Tâm, Cường, Hải và Minh đi cướp giật tài sản kiếm tiền tiêu xài. Khoảng 11h ngày 30-11-2012, Khánh điều khiển xe môtô hiệu Exciter BKS 93L1-1749 chở Hải đến khu vực gần Trung tâm thủy sản thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, phát hiện và giật giỏ xách bên trong có 1 ĐTDĐ hiệu Nokia X3, 1 ĐTDĐ Sam sung, 1 máy ảnh hiệu Sony; số tiền hơn 300.000 đồng của chị Đinh Thị Liên rồi tẩu thoát.

Tiếp đó, vào ngày 1-12-2012, Lê Văn Cường cùng Đỗ Trọng Khánh tiếp tục dùng xe môtô hiệu Exciter BKS 93L1-1749 đến khu vực nghĩa địa thuộc xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phát hiện và giật giỏ sách bên trong có: 200.000 đồng; 2 USB và một số tài sản khác cùng một số giấy tờ tùy thân của chị Hoàng Thị Thanh Vi (23 tuổi) xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương rồi bỏ chạy.

6 bị can trong vụ án “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” trước vành móng ngựa.

Tiếp đó, sáng 3-12-2012, Khánh điều khiển xe môtô Exciter BKS 93L1-1749 chở Hải đến xã Thuận Phú (Đồng Phú) phát hiện và giật giỏ xách của chị Lê Thị Điền (27 tuổi), trú xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước rồi bỏ chạy đến vườn điều gần nhà khách tỉnh Bình Phước thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, kiểm tra bên trong giỏ xách không có tài sản gì có giá trị nên Hải và Khánh vứt giỏ xách trong vườn điều.

Còn đối với Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc Minh tuy không trực tiếp đi thực hiện hành vi cướp giật tài sản, nhưng đã cùng bàn bạc đi cướp tài sản và sau khi Khánh, Cường và Hải cướp giật được tài sản thì mang các tài sản cướp giật đó đem bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài, do đó phạm tội “Cướp giật tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức. Đối với bị cáo Trịnh Văn Phương biết rõ chiếc điện thoại di động Nokia X3 mà các bị cáo đưa đến cầm cố là tài sản do phạm tội mà Phương vẫn cầm cố. Hành vi này đã phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đỗ Trọng Khánh 8 năm tù, Lê Văn Cường 5 năm tù, Hồ Thanh Tâm 7 năm tù, Nguyễn Văn Hải 4 năm tù, Nguyễn Ngọc Minh 5 năm tù và Trịnh Văn Phương 6 tháng 9 ngày tù giam nhưng do thời gian tạm giữ, tạm giam bằng với mức án đã tuyên nên bị can Phương được thả tự do ngay tại tòa.

(Theo CAND)

  • Từ khóa
23167

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu