Thứ 4, 24/04/2024 18:26:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:42, 11/02/2017 GMT+7

Bình Phước xây dựng cột mốc phụ đầu tiên

Nhất Sơn
Thứ 7, 11/02/2017 | 15:42:00 2,099 lượt xem
BPO - Ngày 11-2-2017, tại vị trí mốc biên giới 68/4, khu vực biên giới Việt Nam -Campuchia thuộc Đồn biên phòng Hoa Lư (xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh), Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc (PGCM) tỉnh Bình Phước phối hợp với Đội phân giới cắm mốc số 3 Vương quốc Campuchia khởi công xây dựng mốc phụ biên giới đoạn qua Bình Phước.

Các chiến sĩ Đội phân giới cắm mốc đang kiểm tra tọa độ cột mốc phụCác chiến sĩ Đội phân giới cắm mốc đang kiểm tra tọa độ cột mốc phụ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trưởng ban phân giới cắm mốc tỉnh Bình Phước cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan tới dự lễ.

Cột mốc phụ được xây dựng khác hơn cột mốc chính. Thân mốc được đúc bằng bê tông mác 500, bên trong có cốt thép với độ bền ổn định trên 100 năm. Thân cột mốc phụ được Ủy ban Liên hợp PGCM Việt Nam - Campuchia thống nhất có chiều cao 1,350m, các mặt có kích thước 40x25cm.

Lực lượng phân giới cắm mốc hai nước kiểm tra tọa độ mốc phụ 

Trên hai mặt chính của cột mốc phụ một bên ghi chữ Việt Nam, bên còn lại ghi chữ Campuchia. Trên cột mốc phụ số lớn thể hiện vị trí thuộc mốc chính theo hướng Bắc Nam, số nhỏ chỉ thứ tự cột mốc phụ. Theo sự thống nhất giữa hai nước, trên tuyến đất liền Việt Nam sẽ xây dựng những cột mốc phụ có thứ tự chẵn, Campuchia xây dựng các cột mốc phụ có số thứ tự lẻ. Trên tuyến biên giới đường sông, cột mốc phụ nằm trên lãnh thổ nước nào nước đó xây dựng.

Bình Phước có 260,43km đường biên giới với nước bạn Campuchia. Trên tuyến biên giới hiện có cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, 2 cửa khẩu chính là Lộc Thịnh và Hoàng Diệu, của khẩu phụ Tân Tiến và lối mở Lộc Tấn. Năm 2012, Bình Phước và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đã xây dựng xong 28 cột mốc chính tại 19 vị trí trên toàn tuyến biên giới với chiều dài 260,43km.

Lực lượng phân giới cắm mốc Campuchia kiểm tra quy cách cột mốc phụ mà Việt Nam xây dựngLực lượng phân giới cắm mốc Campuchia kiểm tra quy cách cột mốc phụ mà Việt Nam xây dựng

Tháng 6-2015, Bình Phước triển khai kế hoạch tăng dày các cột mốc phụ theo yêu cầu của Ủy ban Liên hiệp PGCM biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia. Theo đó, trên tuyến biên giới Bình Phước sẽ tăng dày thêm khoảng 180 vị trí với 364 cột mốc phụ.

Đến nay, Bình Phước đã làm việc với Đội PGCM số 2 và số 3 của Campuchia xác định và hoàn thiện hồ sơ các vị trí cột mốc phụ. Việc quy thuộc cồn, bãi trên sông Đắk Huýt hai bên đã thống nhất cồn số 1 quy thuộc Việt Nam, cồn số 2 quy thuộc Campuchia. Đến nay đã triển khai hai đợt đo máy GPS hai tần số tại các vị trí xác định mốc phụ trên tuyến biên giới Bình Phước với tỉnh Tabong Khmun và tỉnh Kratie (Campuchia). Đội PGCM tỉnh đã bàn giao các vị trí cột mốc phụ mà hai bên đã thống nhất để thiết kế và xây dựng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng lãnh đạo các đơn vị và lực lượng phân giới cắm mốc Campuchia chứng kiến việc xây dựng mốc phụ 68/4Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cùng lãnh đạo các đơn vị và lực lượng phân giới cắm mốc Campuchia chứng kiến việc xây dựng mốc phụ 68/4

  • Từ khóa
7804

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu