Thứ 6, 19/04/2024 15:57:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:21, 03/01/2015 GMT+7

KỶ NIỆM NGÀY TÁI LẬP TỈNH 1-1-1997 - 1-1-2015

Bình Phước tuổi 19

Thứ 7, 03/01/2015 | 07:21:00 378 lượt xem
BP - Về Bình Phước Xuân này, ấn tượng đầu tiên không chỉ ở mức tăng trưởng kinh tế, những đột phá trong cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội mà còn là sự cần cù, sáng tạo của người dân trong cuộc mưu sinh đầy gian khó. Là sự đổi thay toàn diện từ đời sống đến cơ cấu kinh tế, thu nhập của người dân… Và Bình Phước đang vươn lên mạnh mẽ trong điều kiện hết sức khó khăn để sánh vai cùng các tỉnh, thành vững bước vào quá trình hội nhập.

TÔI LUYỆN TRONG THỬ THÁCH

2014 là một năm đầy khó khăn không chỉ với riêng Bình Phước bởi những hậu quả nặng nề từ sự suy thoái kinh tế thế giới. Trong nước, những ảnh hưởng của lạm phát vẫn còn đã dẫn tới tình hình sản xuất và hoạt động kinh tế gặp không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp bị đóng cửa, giải thể do thua lỗ, không có thị trường tiêu thụ. Thiên tai xảy ra nhiều. Một số mặt hàng nông sản chủ lực như mủ cao su, điều, cà phê giảm giá... hay dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra nhiều nơi. Hơn nữa, Bình Phước là tỉnh vùng sâu, vùng biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển chung.

Sản xuất công nghiệp ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Ảnh: Chế biến hạt điều tại Công ty TNHH Mỹ Lệ

Nhờ xác định đúng tầm quan trọng của sự phát triển là công tác quy hoạch trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh vốn có, Bình Phước đã chú trọng đến các vấn đề quy hoạch, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, địa bàn, quy hoạch xây dựng... Từ những cơ sở trên, năm 2014, Bình Phước đặt chỉ tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%, công nghiệp - xây dựng đạt 13%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 820 triệu USD, nhập khẩu đạt 165 triệu USD... Cũng từ những quy hoạch được phê duyệt, trong năm qua Bình Phước đang hoàn thiện dần bộ mặt kết cấu hạ tầng, các công trình xây dựng, hệ thống giao thông, thủy lợi, thủy điện hay những công trình hạ tầng khác... Nhờ đó, hệ thống giao thông của tỉnh từ thị xã Đồng Xoài hiện đã kết nối với các xã, địa bàn vùng sâu, xa hay với các tỉnh, thành khác khá hoàn chỉnh. Các khu công nghiệp Tân Thành, Chơn Thành, Minh Hưng, Bắc Đồng Phú, Hoa Lư... được đầu tư xây dựng hạ tầng khá bài bản. Các nhà đầu tư đã triển khai các dự án thủy điện, sản xuất phân bón, trồng và chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu đi vào hoạt động mang lại nhiều nguồn thu cho ngân sách.

Do vậy, sau 365 ngày vượt khó, Bình Phước đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định với mức gần 10%, Trong đó, tốc độ tăng ở lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 6,58%, mức tăng ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách đạt 3.506 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đã chiếm tỷ trọng 23,3%, nông - lâm - thủy sản chiếm 37%, dịch vụ chiếm gần 40%. Với lợi thế về đất đai, khí hậu, Bình Phước tập trung đẩy mạnh phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Đồng thời phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm với trên 13.000 con trâu, 28.500 con bò và 260.130 con heo...

VỮNG VÀNG HỘI NHẬP

Nhờ thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở mà các khu, cụm công nghiệp của tỉnh đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tới làm ăn. Trong năm 2014, toàn tỉnh có thêm 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký hơn 89,911 triệu USD, tăng 30% về số lượng so với năm 2013. Nâng tổng số dự án FDI đang hoạt động tại Bình Phước lên 115 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỷ USD. Cũng trong năm, Bình Phước cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 529 doanh nghiệp với tổng số vốn gần 2.000 tỷ đồng. Việc thu hút mạnh về đầu tư đã tạo cho diện mạo Bình Phước ngày một khởi sắc. Ngoài ra, các công ty, xí nghiệp mọc lên khắp nơi đã giải quyết hàng ngàn công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao cho người dân. Trong năm 2014, Bình Phước đã giải quyết việc làm cho 31.200 lao động. Đặc biệt, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hơn 871 triệu USD, tăng 51 triệu USD so với kế hoạch đề ra; nhập khẩu đạt 286 triệu USD, tăng 121 triệu USD so với kế hoạch năm 2014. Toàn tỉnh có 97,32% dân số có điện sử dụng và hơn 89% người dân có nước sạch sinh hoạt.

Bình Phước hôm nay đã rút ngắn được khoảng cách giữa vùng sâu, xa với thành thị, bởi hệ thống giao thông đã kết nối rộng khắp và những kết cấu hạ tầng cơ bản khác. Trên vùng đất miền Đông gian khó năm nào nay đã thay da đổi thịt. Đồng bào Xêtiêng, Khơme...đã vượt qua nghèo đói và xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất - kinh doanh giỏi. Đời sống dân cư đã được cải thiện, bộ mặt kinh tế - xã hội nhiều khởi sắc, quan hệ quốc tế được duy trì...

Từ những kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014, năm 2015 Bình Phước phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10-11%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD, nhập khẩu đạt 280 USD...

Khách phương xa về Bình Phước hôm nay không chỉ đến với vùng đất rực lửa chiến công mà còn về với các di tích lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ núi Bà Rá oai hùng đến chiến khu Tà Thiết, từ nhà Giao tế đến điểm cuối đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Từ trảng cỏ Bù Lạch vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên đến hồ thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn và những vùng chuyên canh cây công nghiệp, vườn cây ăn trái. Đó còn là vùng đất và con người Bình Phước đầy trẻ trung, năng động trong thời kỳ hội nhập, xây dựng nông thôn mới; những thôn, ấp và những nét văn hóa đặc thù của 41 thành phần dân tộc anh em đang chung tay, góp sức xây dựng đời sống văn hóa mới...

Trong dịp về thăm và làm việc tại tỉnh, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Bình Phước đạt được trong năm 2014 là khá toàn diện, thu nhập đầu người, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bình Phước cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, bứt phá vươn lên, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2015.          

  Tấn Phong

  • Từ khóa
38109

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu