Thứ 5, 25/04/2024 05:07:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 17/11/2011 GMT+7

Bình Phước: Trên 45 tỷ đồng cho các hoạt động bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo

Thứ 5, 17/11/2011 | 00:00:00 91 lượt xem

 

Ngày 17-11, Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành (BCH) mở rộng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2005-2011. Đây là hội nghị BCH cuối cùng nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ II (2011-2016) sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Toàn tỉnh hiện có trên 10.000 người khuyết tật, trong đó có trên 4.000 người mù, 4.428 người nhiễm chất độc da cam, dioxin, 1.750 trẻ em khuyết tật và trên 3.000 trẻ em mồ côi. Ngoài ra, vẫn còn một bộ phận dân cư chất lượng cuộc sống còn thấp, số người mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch… ngày càng tăng nhanh.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, từ năm 2006-2011, hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả 7 chương trình nhân đạo trợ giúp người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Đến nay đã có 3.479 người mù được phẫu thuật mắt miễn phí; 764 chiếc xe lăn, xe lắc, xe bại não được trao tặng; 513 em được phẫu thuật chỉnh hình; 171 bệnh nhân nghèo được phẫu thuật tim miễn phí; khám chữa bệnh cho 8.293 người, trong đó hỗ trợ tiền cho 186 trường hợp chữa các bệnh hiểm nghèo; 41 gia đình được hỗ trợ kinh kế.

Ngoài ra hội còn phối hợp triển khai các chương trình khác như vận động xây nhà tình thương, tặng quà tết, chương trình chia sẻ nỗi đau. Tổng số tiền cho các hoạt động nhân đạo của hội trong 5 năm là trên 45 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo sửa đổi của hội. Những ý kiến này sẽ được tổng hợp để trình UBND tỉnh thông qua nhằm chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ I (2011-2016).

Bảo Ngọc

  • Từ khóa
43596

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu