Thứ 6, 19/04/2024 01:07:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:50, 29/03/2019 GMT+7

Bình Phước tìm hiểu các mô hình, chương trình đột phá của Quảng Ninh

Thứ 6, 29/03/2019 | 18:50:00 943 lượt xem
BPO - Ngày 29-3, đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tìm hiểu các mô hình, chương trình đột phá tại tỉnh Quảng Ninh về triển khai hình thức đầu tư đối tác công - tư PPP, xây dựng mô hình chính quyền điện tử và tổ chức hoạt động trung tâm truyền thông.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh quyết liệt đi đầu thực hiện các dự án lớn theo hình thức đối tác công - tư; huy động nguồn lực ngoài ngân sách tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích. Đến nay, hạ tầng giao thông kết nối đã cơ bản hoàn thiện với 84,7 km cao tốc, 1 cảng hàng không quốc tế, 1 cảng tàu khách quốc tế và nhiều công trình khác.

Về thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, Quảng Ninh rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm những thủ tục hành chính không phù hợp, giảm 40% số thời gian giải quyết TTHC theo quy định; đưa 100% TTHC cấp tỉnh và cấp huyện đủ điều kiện vào thực hiện tại các trung tâm hành chính công theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại trung tâm”. Từ năm 2012, tỉnh triển khai dự án xây dựng chính quyền điện tử và từng bước đào tạo công dân điện tử, hướng tới chính quyền số.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá: Quảng Ninh là địa phương có sự phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt với nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình mới, có tính tiên phong và mang lại hiệu quả tốt trong thực tế. Những nội dung trao đổi của tỉnh Quảng Ninh là kinh nghiệm quý để tỉnh Bình Phước tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, áp dụng vào thực tế, nhất là việc huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng, thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.

Lãnh đạo hai tỉnh trao quà lưu niệm

Cũng trong sáng nay 29-3, đoàn công tác của tỉnh Bình Phước đã thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2019. Đến nay, đã bước đầu ổn định theo mô hình tổ chức bộ máy mới gồm 14 phòng chuyên môn; duy trì ổn định kênh truyền thông ở các loại hình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử, cùng các ấn phẩm báo chí, truyền thông khác theo hình thức tòa soạn hội tụ đa phương tiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn thăm Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Đánh giá cao sự chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi bày tỏ hy vọng sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm, cách làm của Quảng Ninh để triển khai mô hình hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh Bình Phước.

Trần Thể

  • Từ khóa
9854

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu