Thứ 5, 25/04/2024 01:41:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 21:27, 29/08/2015 GMT+7

Bình Phước thua TP. Hồ Chí Minh trên sân nhà 1-2

Thứ 7, 29/08/2015 | 21:27:00 132 lượt xem
BPO - Chiều 29-8, tại Sân vận động tỉnh Bình Phước đã diễn ra vòng đấu thứ 14, vòng đấu cuối cùng của giải hạng nhất quốc gia Kienlongbank 2015 giữa chủ nhà Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh.

Sau vòng đấu thứ 13, đội chủ nhà Bình Phước đã bảo vệ thành công mục tiêu trụ hạng khi thắng 4, hòa 3 và thua 6 trận, đạt 15 điểm. Trong khi đó, đội bóng đến từ TP. Hồ Chí Minh đạt 21 điểm (thắng 6, hòa 3, thua 4), ngang bằng điểm với CLB Huế. Vì vậy, đây là vòng đấu mang tính quyết định đối với TP. Hồ Chí Minh. Nếu giành thắng lợi ở trận này, trong khi CLB Huế hòa hoặc thua thì đội TP. Hồ Chí Minh sẽ giành suất nhì giải đấu.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm, ngay từ những phút đầu trận, đội TP. Hồ Chí Minh đã vươn lên tấn công làm chủ thế trận. Phút thứ 21, nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo mang số 39 Phan Thanh Tân nhảy cao đánh đầu vào góc xa khung thành, buộc thủ môn Lâm Ấn Độ - đội chủ nhà Bình Phước phải vào lưới nhặt bóng.

Dù trời nắng, nóng nhưng cổ động viên vẫn đến cổ vũ cho đội nhà

Đội chủ nhà Bình Phước (áo đỏ) thua TP. Hồ Chí Minh 1-2

Có bàn thắng mở tỷ số, đội khách TP. Hồ Chí Minh như được tiếp thêm sinh lực, càng đá càng hưng phấn, cống hiến cho khán giả những đường bóng lắt léo, pha dứt điểm cận thành đẹp mắt. Phút thứ 36 của trận đấu, sau khi nhận đường chuyền của đồng đội, trong tư thế không người kèm, cầu thủ mang số 8 của đội bạn là Trần Thanh Bình đã dễ dàng sút chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho TP. Hồ Chí Minh.

Bị dẫn trước 2 bàn, bước vào hiệp thi đấu thứ 2, đội chủ nhà Bình Phước đã nỗ lực vươn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút thứ 52 của trận đấu, cầu thủ mang áo số 2 Lê Minh Hòa của TP. Hồ Chí Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài phải rời sân do phạm lỗi trong vòng cấm và đội Bình Phước có cơ hội rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, trên chấm 11m, đội trưởng Đặng Trần Hoàng Nhựt (Bình Phước) đã không thắng được thủ môn Hoàng Thanh Phú, đội TP. Hồ Chí Minh.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ 2 với thế hơn người, đội chủ có cơ hội nhiều hơn, nhưng phải đến phút thứ 70 Bình Phước mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số do cầu thủ số 8 Nguyễn Trung Tiến ghi.

Ban tổ chức trao giải ba cho đội TP. Hồ Chí Minh

Những phút cuối trận, cả hai đội đều có cơ hội làm bàn nhưng đều không thành. Kết quả chung cuộc, Bình Phước thua TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 1-2.

* Ở trận đấu cùng giờ, trên sân Phú Yên, CLB Huế đã thắng Phú Yên với tỷ số 1-0. Với kết quả này, cả 2 đội TP. Hồ Chí Minh và CLB Huế đều có 24 điểm, nhưng CLB Huế hơn về đối đầu đoạt giải nhì, đội TP. Hồ Chí Minh giành giải ba.

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất giải bóng đá quốc gia Kienlongbank 2015 cho CLB Hà Nội với 28 điểm, nhận cúp, tiền thưởng 1 tỷ đồng và chính thức được quyền thăng hạng, thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2016; CLB Huế giành giải nhì gồm bảng danh vị và tiền thưởng 500 triệu đồng; giải ba cho đội TP. Hồ Chí Minh gồm bảng danh vị và tiền thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
103702

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu