Thứ 6, 29/03/2024 13:23:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:01, 15/04/2017 GMT+7

Bình Phước thiệt hại 750 tỷ đồng do thiên tai

LN
Thứ 7, 15/04/2017 | 11:01:00 108 lượt xem

BPO - Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bình Phước, năm 2016, trên địa bàn tỉnh dù không ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới nhưng hạn hán, nắng nóng, lũ, lốc xoáy, sét… xảy ra ở hầu hết các huyện, thị. 

Thiên tai đã làm 6 người chết, 8 người bị thương, trong đó 3 người bị lũ cuốn trôi, 3 người bị sét đánh. Toàn tỉnh có 29.550,32 ha cây trồng bị thiệt hại; trong đó, 28.163,3 ha bị ảnh hưởng do hạn hán, 1.386 ha cây trồng bị gãy đổ do mưa, lũ, lốc xoáy. Tổng diện tích ao cá bị thiệt hại do thiên tai là 599,74 ha. Thiên tai cũng làm hư hỏng 1 xe ô tô 4 chỗ do cây đổ; 19 trụ điện hạ thế bị đổ… Ước thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 là 750 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã đã phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại để tổng hợp, đề xuất hỗ trợ cho các gia đình, cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng từ Quỹ phòng, chống thiên tai và ngân sách địa phương.

Được biết, nguồn vốn dành cho công tác ứng phó, phòng ngừa, cứu trợ và khắc phục hậu quả do thiên tai của Bình Phước năm 2016 là trên 4 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh là trên 1 tỷ 140 triệu đồng; Quỹ phòng, chống thiên tai các huyện, thị xã hơn 1 tỷ 079 triệu đồng và ngân sách địa phương trên 1 tỷ 783 triệu đồng.

Ngân sách Trung ương cũng hỗ trợ 39,9 tỷ đồng khắc phục hậu quả do hạn hán gây ra. Trong đó, chi khắc phục hậu quả do hạn hán gây ra trên địa bàn các huyện, thị xã 7,5 tỷ đồng; thực hiện quản lý đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh 32,4 tỷ đồng.

  • Từ khóa
58290

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu