Thứ 3, 16/04/2024 21:02:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:18, 05/01/2018 GMT+7

Bình Phước đẩy mạnh giao lưu văn hóa với các tỉnh giáp biên

Thứ 6, 05/01/2018 | 15:18:00 101 lượt xem
BP - Bình Phước có quan hệ hợp tác với 3 tỉnh giáp biên giới là Kratie, Mondulkiri, Tbong Khmum và các tỉnh: Kompongthom, Kompongchàm và Stung Treng của nước bạn Campuchia. Trong năm qua, các bên đã có nhiều nỗ lực và quyết tâm thực hiện tốt các biên bản đã ký kết, góp phần đem lại những thành quả về kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng - an ninh, vun đắp hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và phát triển giữa các tỉnh.

Giao lưu bóng chuyền giữa lực lượng vũ trang hai bên biên giới - Ảnh: Hồng Ánh

Hằng năm, tỉnh Bình Phước thường xuyên tổ chức đoàn đại biểu sang thăm và dự các ngày lễ, tết theo lời mời các tỉnh bạn; cử đoàn cán bộ tỉnh đi công tác theo tinh thần hợp tác, giúp đỡ, giao lưu văn hóa - thể thao giữa Bình Phước với các tỉnh bạn. Về phía bạn, các tỉnh giáp biên Campuchia đã cử đoàn đại biểu sang thăm và dự các ngày lễ, tết tại tỉnh Bình Phước. Thường xuyên thông tin cho nhau về tình hình có liên quan, phối hợp tuần tra biên giới, bảo vệ cột mốc, thực hiện tốt phòng, chống các loại tội phạm như: ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em, buôn lậu qua biên giới để đảm bảo lợi ích dân tộc và lợi ích của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc và truyền thống đoàn kết, hữu nghị, giúp nhau của hai nước.

Hiện nay, Bình Phước ưu tiên tập trung đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa như: Trưng bày, triển lãm, biểu diễn giao lưu văn hóa - nghệ thuật, tổ chức hội thảo về các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế. Điển hình như: Tổ chức hội thảo lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết, Lộc Ninh); thực hiện các suất diễn giao lưu với đoàn nghệ thuật nước bạn Campuchia, Lào, Indonesia... nhằm giao lưu, hội nhập quốc tế về văn hóa. Đặc biệt, trong năm 2017, tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ, đón tiếp đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến chúc tết cổ truyền Đinh Dậu tại tỉnh Bình Phước; đôn đốc các đơn vị tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết Việt Nam - Lào; triển khai thông báo triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”; triển khai tuyên truyền “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia” và “Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào” 2017.

Tỉnh Bình Phước phối hợp 21 tỉnh, thành có nghệ thuật đờn ca tài tử hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị tổ chức UNESCO ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đang tiến hành lập hồ sơ lễ hội Dua Tpeng (phá bàu) của đồng bào Khơme ở xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; phục dựng một số lễ hội truyền thống, phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc S’tiêng, Khơme; xây dựng và đưa vào khai thác giai đoạn 1 Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (Bù Đăng); Khu căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam gắn với phát triển du lịch nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa của đồng bào, tạo cơ sở cho sự phát triển về văn hóa đối ngoại. Đồng thời, chỉ đạo ngành chức năng phối hợp các đơn vị báo, đài Trung ương và địa phương quảng bá giới thiệu văn hóa, con người Bình Phước trên phương tiện thông tin đại chúng...

Bên cạnh đó, hoạt động ngoại giao văn hóa còn được lồng ghép vào chương trình tiếp đón và làm việc với các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc tại tỉnh; qua các chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà người dân nghèo; các chuyến thăm hữu nghị, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của đoàn lãnh đạo, cán bộ tỉnh tại các nước Lào, Campuchia... nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nét văn hóa đặc sắc của Bình Phước nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung.

P. Trọng

  • Từ khóa
93437

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu