Thứ 7, 20/04/2024 12:05:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:20, 14/06/2018 GMT+7

Bình Phước có 52 di chỉ thành đất hình tròn

Thứ 5, 14/06/2018 | 15:20:00 200 lượt xem
BP - Theo thống kê của Bảo tàng tỉnh, đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã tìm thấy 52 di chỉ thành đắp đất hình tròn - một loại hình di chỉ khảo cổ tìm thấy nhiều trên địa bàn tỉnh. Trong đó, huyện Lộc Ninh có 11 di chỉ, huyện Hớn Quản 8 di chỉ; huyện Bù Gia Mập 6 di chỉ; huyện Phú Riềng 11 di chỉ; Bù Đăng 4 di chỉ; Đồng Phú 5 di chỉ; Bù Đốp 2 di chỉ, Phước Long 2 di chỉ và Bình Long có 3 di chỉ.

Cấu trúc chung của loại hình di chỉ thành đắp đất hình tròn ở Bình Phước gồm 3 loại: loại 1 vòng thành, loại 2 vòng thành và loại 3 vòng thành. Về quy mô, các di chỉ thành đất hình tròn ở Bình Phước khá đa dạng. Có di chỉ diện tích nhỏ, chỉ từ 1-3 ha, nhưng lại có di chỉ diện tích rất lớn như di chỉ Lộc Tấn 2 rộng tới hơn 11 ha; di chỉ Bình Long 1 rộng khoảng 9 ha... Khi khai quật một số thành đắp đất hình tròn ở khu vực Bù Đăng và Đồng Phú cho thấy sự của di chỉ trên địa bàn khá rộng, phân bố dày đặc và hướng về các địa bàn đông dân cư của tỉnh. Nhiều giả thuyết của các nhà nghiên cứu cho rằng, quy mô lớn, nhỏ khác nhau của các di chỉ phản ánh quy mô dân cư và thời gian hình thành, quá trình cư trú trong cộng đồng dân cư của các di chỉ.

Việc phát hiện số lượng lớn di chỉ thành đắp đất hình tròn trên địa bàn tỉnh chứng tỏ thời kỳ tiền sử, Bình Phước là khu vực phát triển khá mạnh. Tuy nhiên, hiện công tác khai quật, bảo vệ các di chỉ thành đất hình tròn trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, nhất là về kinh phí. Bên cạnh đó, rất nhiều vấn đề liên quan đến thành đất hình tròn trên địa bàn tỉnh cần được nghiên cứu để khẳng định, trong đó quan trọng nhất là việc xác nhận chủ nhân đích thực của các di chỉ này.

T.N

  • Từ khóa
93649

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu