Thứ 4, 17/04/2024 05:37:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:04, 09/02/2019 GMT+7

Bình Phước 8.000 ngày không nghỉ

Thứ 7, 09/02/2019 | 11:04:00 1,658 lượt xem
BP - Xuân Kỷ Hợi 2019, Bình Phước đã đi qua chặng đường hơn 8.000 ngày vượt lên chính mình để đạt được những thành quả như hôm nay. Từ sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã làm thay đổi vùng đất nghèo khó trở thành địa phương phát triển mạnh về kinh tế; là điểm đến năng động, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước...

 Sau khi tái lập, Bình Phước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi địa bàn vùng sâu, vùng biên giới có hạ tầng cơ sở yếu kém, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, trình độ dân trí thấp, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu nhưng manh mún. Toàn tỉnh chỉ có 5 doanh nghiệp nhà nước, 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 176 cơ sở sản xuất tư nhân. Hầu hết các doanh nghiệp ở Bình Phước lúc này chỉ là những cơ sở chế biến nông sản nhỏ, hiệu quả kinh tế không cao. Vì vậy, thu ngân sách nhà nước năm 1997 chỉ đạt 172 tỷ đồng, số hộ nghèo của tỉnh chiếm tỷ lệ lớn và phải thường xuyên cứu đói giáp hạt. Trước những khó khăn này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã xác định tầm quan trọng cho sự phát triển trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh đặc thù địa phương nên chú trọng đến các quy hoạch, như quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, địa bàn, quy hoạch xây dựng... hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển. Tiếp đó, Bình Phước đã ban hành chính sách ưu đãi đầu tư với cơ chế thông thoáng để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đến hợp tác làm ăn.

Từ những bước đi mang tính đột phá và hiệu quả nêu trên, năm 2010, Bình Phước đã giành được những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2010 tăng 13%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 102,7% kế hoạch và tăng 21,1% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu bằng 126,6% kế hoạch năm; thu ngân sách đạt 2.062 tỷ đồng, tăng 26,4% so  cùng kỳ năm 2009; thu nhập bình quân đầu người đạt 18,5 triệu đồng. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được 61 dự án với tổng vốn đăng ký trên 521 triệu USD...

Trên đà thắng lợi này, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra 3 chương trình đột phá. Tiếp đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) tiếp tục quán triệt nhiệm vụ đổi mới toàn diện, đồng bộ; đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; tạo động lực đưa Bình Phước phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp trong thời gian sớm nhất. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Bình Phước tiếp tục triển khai chính sách thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính... Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về “tam nông”, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào nghèo; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; nhân rộng mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi... Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 khu công nghiệp, 1 khu kinh tế thu hút trên 6.340 doanh nghiệp với số vốn hơn 52.839 tỷ đồng và 183 dự án FDI với số vốn 1 tỷ 692 ngàn USD đến hợp tác đầu tư.

Sau chặng đường hơn 8.000 ngày, Bình Phước đã rút ngắn được khoảng cách giữa vùng sâu, xa với thành thị. Hệ thống giao thông kết nối liên hoàn. Kết cấu hạ tầng cơ bản như điện, trường học, trạm y tế và các công trình dân sinh đã có mặt trên tất cả thôn, ấp, sóc. Vùng đất miền Đông gian khó năm nào nay đã thay da đổi thịt. Đồng bào dân tộc S’tiêng, Khơme, Tày, Nùng... đã vượt qua nghèo đói và xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất - kinh doanh giỏi. Năm 2018, hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đi vào chiều sâu, với tổng trị giá sản xuất đạt trên 14.250 tỷ đồng, trị giá sản xuất công nghiệp trên 21.000 tỷ đồng. Cũng trong năm 2018, tổng thu ngân sách của tỉnh là 8.276 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người 58,03 triệu đồng, tăng rất cao so với năm 1997.

 Bình Phước hôm nay đã là vùng đất tràn đầy sức sống, với chuỗi đô thị Đồng Xoài - Phước Long - Bình Long trẻ trung, năng động, đang là nơi chào đón “đại bàng về làm tổ”. Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận và quyết tâm của chính quyền các cấp cùng đồng bào các dân tộc, chắc chắn năm 2019 Bình Phước tạo ra thế và lực mới.

Tấn Phong

  • Từ khóa
25647

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu