Thứ 5, 25/04/2024 19:26:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:36, 24/05/2019 GMT+7

Bình Long khơi sức mạnh nhân dân

Thứ 6, 24/05/2019 | 06:36:00 621 lượt xem

BP - “Trong những năm qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động do hệ thống mặt trận và tổ chức thành viên trên địa bàn thị xã triển khai tập trung hướng về khu dân cư với nhiều cách làm hay, mô hình mới hiệu quả, huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương”  - ông Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Bình Long chia sẻ.

Minh chứng rõ nét nhất đó là việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, bám sát địa bàn dân cư và hộ gia đình, ngoài vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và phát huy nếp sống văn hóa mới, MTTQ các cấp thị xã còn tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là bê tông, nhựa hóa đường ở khu dân cư. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2014-2018, Nhà nước hỗ trợ 15.844,69 tấn xi măng và 461 triệu đồng, nhân dân đóng góp 46,067 tỷ đồng làm 137,912km đường bê tông; nguồn vốn tỉnh và thị xã làm được 74,292km đường nhựa.

Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Bình Long Nguyễn Anh Đức tặng quà các hộ nghèo

Để nâng cao hiệu quả cuộc vận động, mặt trận thị xã và cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động như: khảo sát, tọa đàm, hội thi, hội nghị chuyên đề... nhằm trao đổi, bàn giải pháp thực hiện; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm; chú trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư và gia đình văn hóa. Năm 2014, thị xã có 96,53% gia đình và 74,55% khu dân cư văn hóa; đến năm 2018 có 97,57% gia đình và 83,64% khu dân cư văn hóa.

Việc gắn kết các nội dung phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” đã có tác động tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thị xã vận động nhân dân ủng hộ 5 tỷ 537,4 triệu đồng. Trong đó, UBMTTQVN tỉnh 3,044 tỷ đồng; UBMTTQVN thị xã 1 tỷ 564,23 triệu đồng; MTTQ các xã, phường vận động được 929,17 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ các cấp thị xã tổ chức xây dựng 120 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 4 tỷ 894,5 triệu đồng tặng hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thị xã và tổ chức thành viên vận động nhân dân ủng hộ 28.962 phần quà, trị giá 15,135 tỷ đồng, tặng đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp lễ, tết. Vận động ủng hộ, giúp đỡ 242 trường hợp khó khăn, cơ nhỡ với tổng hơn 120 tỷ đồng.

Thông qua cuộc vận động, nhiều mô hình tự quản được duy trì và đạt hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như: mô hình nhà ở xã hội do mặt trận thị xã kết hợp Câu lạc bộ Sen Vàng xây dựng 24 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn không có đất ở, nhà ở trị giá hơn 5 tỷ đồng; giữ gìn “Đường phố xanh, sạch, đẹp”, “An ninh tự quản”, “Ánh sáng an ninh”, “Camera an ninh”... ở khu dân cư của các phường An Lộc, Phú Đức, Phú Thịnh; Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ chăn nuôi An Phát (khu phố Xa Cam II, phường Hưng Chiến) chuyên cung cấp thịt heo sạch; “điểm tựa” của Chi hội Phụ nữ Phú Thuận, phường Phú Thịnh; sản xuất nông nghiệp an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGap ở xã Thanh Lương... đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.

Bằng nhiều cách làm thiết thực, phù hợp, thời gian qua, MTTQ các cấp thị xã Bình Long tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn vai trò chủ trì hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, huy động đông nguồn lực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó tạo được sự đồng thuận trong xã hội, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành chương trình kinh tế, xã hội hằng năm.

Phước Trọng

  • Từ khóa
27829

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu