Thứ 7, 20/04/2024 16:13:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:23, 27/04/2015 GMT+7

Bình Long, Hớn Quản: Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ 2, 27/04/2015 | 18:23:00 2,550 lượt xem
BPO - * Sáng 27-4, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015).


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Long 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Hưng đã về dự.

Trong diễn văn ôn lại đại thắng mùa Xuân năm 1975, Phó bí thư thường trực Thị ủy Đàm Ngọc Linh khẳng định: “… 40 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Bình Long đã vượt qua mọi khó khăn, tập trung ổn định, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 5 năm (2010-2015), kể từ khi thị xã được thành lập, trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài nhưng tăng trưởng kinh tế của Bình Long vẫn ổn định, với tốc độ bình quân 16,71%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng công nghiệp - thương mại - dịch vụ chiếm 83%. Thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng… Bình Long được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.


Cả hội trường đồng ca bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng cho rằng, trong chiến tranh, đặc biệt là năm 1972, Bình Long, Quảng Trị là hai địa danh ác liệt, nhưng quân và dân luôn đoàn kết, bám đất, bám địa bàn, dũng cảm chiến đấu… Trong hòa bình, Bình Long đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại hội Đảng bộ thị xã Bình Long nhiệm kỳ 2015-2020 phải xây dựng được nghị quyết sát với tình hình thực tế, xây dựng ngang tầm với hai thị xã Đồng Xoài, Phước Long… Ngày 23-3-1975 -  ngày giải phóng Bình Long đã được chọn là ngày giải phóng tỉnh Bình Phước. Vì vậy Tỉnh ủy thống nhất vào những năm chẵn sẽ phối hợp với thị xã Bình Long tổ chức lễ kỷ niệm chung.

Sau cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1968 và mùa hè đỏ lửa 1972, Mỹ - ngụy càng tăng cường phòng thủ, coi Bình Long là chiến lược then chốt phải giữ… Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trước khí thế tiến công thần tốc và quyết liệt của quân và dân ta trên khắp các chiến trường đã làm tinh thần địch ở Bình Long hoảng sợ. Ngày 23-3-1975, Bình Long hoàn toàn giải phóng. Kết thúc chiến tranh, Bình Long có khoảng 500 liệt sĩ, 700 thương bệnh binh và hàng ngàn gia đình có công với cách mạng; 11 tập thể, 3 cá nhân được phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.  

* Sáng ngày 27-4, UBND huyện Hớn Quản tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015). Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Anh Minh, Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Xi đã tham dự buổi họp mặt.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng hoa cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa bàn huyện Hớn Quản là chiến trường nóng bỏng, ác liệt, nhiều địa danh đã đi vào lịch sử như đường 13 với chốt chặn Tào Ô, xóm Ruộng, cống Ông…

Trải qua 21 năm kháng chiến chống Mỹ, huyện Hớn Quản đã có 228 anh hùng liệt sĩ, 261 người đã cống hiến một phần thân thể cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, còn rất nhiều cá nhân, gia đình đã thầm lặng hiến dâng những người chồng, người con, tuổi thanh xuân, hạnh phúc, tài sản cá nhân cho cách mạng, góp phần không nhỏ cho thắng lợi chung của cả dân tộc.

Phát huy truyền thống anh dũng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, sau 5 năm tái lập, huyện Hớn Quản đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, văn hóa - xã hội từng bước tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu Đảng bộ, chính quyền huyện tập trung chăm lo cho phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã, nhất là xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số…

Trước đó, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện đã tổ chức viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Phương Hà - Lê Khương

  • Từ khóa
13002

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu