Thứ 7, 20/04/2024 00:15:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:30, 22/04/2019 GMT+7

Bình Long giáo dục quốc phòng, an ninh trên 4.700 lượt người

Thứ 2, 22/04/2019 | 13:30:00 108 lượt xem
BP - Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) thị xã Bình Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã Phan Xuân Vĩnh chủ trì hội nghị.

Năm 2018, Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã đã mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 208 người thuộc đối tượng 4; cử 5 cán bộ thuộc đối tượng 2, 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN do cấp trên tổ chức; chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn thị xã tổ chức dạy và kiểm tra môn Giáo dục QP-AN cho 3.057 học sinh, trong đó đạt loại giỏi 936 em, khá 1.680 em, đạt yêu cầu 441 em, đảm bảo đúng, đủ nội dung chương trình và thời gian theo quy định; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1b súng tiểu liên AK cho 90 học sinh các trường THPT trên địa bàn và 30 giáo viên giảng dạy môn Giáo dục QP-AN. Công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân thực hiện có hiệu quả, trong năm qua đã tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay... được 39 lần với 1.521 lượt người tham gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những tồn tại trong giáo dục QP-AN năm 2018 như: Hội đồng Giáo dục QP-AN thị xã có lúc chưa phát huy hết vai trò tham mưu Thị ủy, UBND thị xã; một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã còn phó mặc công tác này cho cơ quan thường trực là quân sự và công an; có xã, phường còn lúng túng về phân loại đối tượng 3, 4 và chưa tự tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 theo phân cấp.

Văn Tâm

  • Từ khóa
62128

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu