Thứ 7, 20/04/2024 21:17:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:07, 12/03/2014 GMT+7

BÌNH LONG: 90 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự

Thứ 4, 12/03/2014 | 08:07:00 2,166 lượt xem

Chiều qua (11-3), Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Bình Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2014. Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã và 6 xã, phường tham dự hội nghị.


Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tặng giấy khen cho các tập thể và các cá nhân

Năm 2014, với mục tiêu “tuyển người nào chắc người đó”, Ban chỉ huy quân sự thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, các chế độ, chính sách đối với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác rà soát, phúc tra, nắm chắc số lượng, chất lượng của công dân đến tận gia đình và từng thanh niên. Đồng thời thực hiện tốt phương châm “3 bình cử, 4 công khai” tại các xã, phường và đến các gia đình có thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ; thực hiện nguyên tắc “3 gặp, 4 biết”.

Để động viên, khích lệ thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã còn tổ chức Hội trại nhịp sống trẻ. Với nhiều hoạt động sôi nổi dành cho các thanh niên như hành quân trò chơi lớn, mang những đặc điểm về cuộc sống của bộ đội. Đặc biệt là đêm hội tuyên dương thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được mô phỏng theo chương trình chúng tôi là chiến sĩ với phần làm thiệp tặng bạn và ghép hai miếng mẫu trái tim. Chất lượng giao quân năm nay tương đối cao, các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức, chính trị. Trong đợt giao quân đợt 1 năm 2014, thị xã Bình Long có 90 công dân lên đường nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu giao). Trong đó, trên 56% thanh niên viết đơn tình nguyện, trên 58% sức khỏe loại 1, loại 2; trên 31% có trình độ trung học chuyên nghiệp trở lên; 96% là đoàn viên thanh niên; 4% là đảng viên.

Dịp này 6 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong trong tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được UBND thị xã khen thưởng.          

V.Tâm

  • Từ khóa
5792

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu