Thứ 5, 18/04/2024 23:08:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:37, 21/01/2019 GMT+7

Biểu dương 35 tập thể, cá nhân tôn giáo làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe 

Thứ 2, 21/01/2019 | 10:37:00 1,152 lượt xem
BP - Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19-1, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp Bộ Y tế tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia chăm sóc sức khỏe; khám, chữa bệnh cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng hoa, bằng khen cho đại diện Phòng khám, chữa bệnh từ thiện chùa Quang Minh

Tính đến tháng 12-2018, cả nước có trên 60.000 cơ sở khám, chữa bệnh của các tổ chức, cá nhân tôn giáo, trong đó hơn 200 cơ sở khám, chữa bệnh nhân đạo có quy mô lớn và trên 500 cơ sở nhỏ, lẻ. Trong năm 2018, ước tính có khoảng 710.261 lượt người được khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại cơ sở khám, chữa bệnh của các tổ chức tôn giáo.

Các cơ sở khám, chữa bệnh do tôn giáo thành lập ở tỉnh Bình Phước cũng có nhiều hoạt động thiện nguyện đạt hiệu quả, trong đó tiêu biểu là Phòng khám, chữa bệnh từ thiện chùa Quang Minh (Đồng Xoài) do Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Đông y tỉnh, chùa Quang Minh cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp thành lập. Qua 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, Phòng khám, chữa bệnh từ thiện chùa Quang Minh đã tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 8.500 lượt bệnh nhân, trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen cho 20 tập thể; Bộ Y tế tặng bằng khen cho 15 cá nhân có thành tích trong lĩnh vực tham gia chăm sóc sức khỏe; khám, chữa bệnh cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần.

Trọng Phước

  • Từ khóa
25775

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu