Thứ 6, 19/04/2024 13:21:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:00, 16/09/2014 GMT+7

“Biển” giữa lòng đường

Thứ 3, 16/09/2014 | 10:00:00 134 lượt xem
BP - Được mệnh danh là tuyến đường đẹp nhất thị xã Đồng Xoài, thế nhưng đường vành đai hồ Suối Cam đang ngày một xấu đi khiến cả người dân sống hai bên đường và người tham gia giao thông bức xúc. Vấn đề này nhiều lần Báo Bình Phước đã phản ánh, song đâu vẫn vào đấy.

Gặp “hồ nước” giữa đường khiến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải quay đầu đi ngược chiều

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ đầu đến cuối con đường hai bên cỏ mọc um tùm, mặt đường nhiều bãi đất đỏ bồi từ trên xuống, lầy lội, gây trơn trượt cho các phương tiện lưu thông. Cuối tuyến, đoạn gần đường ĐT741 có một “hồ nước” dài hàng chục mét. Khi đi đến đoạn đường này, các phương tiện phải quay lại đi sang phần đường ngược chiều bên kia gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt, đoạn giữa đường thuộc tổ 2, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú là một khúc cua gấp, trũng, đất đỏ bồi nên thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bà Phan Thị Hiền (60 tuổi) có nhà ở đoạn đường này cho biết: Do đường trũng, khúc cua gấp, hai bên đường không có hố ga thoát nước nên cứ mưa là nước ở phía trên dồn xuống tràn vào nhà. Để ngăn nước, bà Hiền phải xây lan can và lấy ván chắn. Bà Hiền cho biết thêm, khúc cua gấp lại trơn, vì thế ở đây đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Từ năm 2013 đến nay, đã có 4 người chết và 9 người bị thương. Bà Hiền nhiều lần kiến nghị vấn đề này lên chính quyền các cấp nhưng chưa được khắc phục.

Rất mong các ngành chức năng “để mắt” đến các đoạn đường nói trên, giúp người dân an tâm tham gia giao thông và góp phần tô đẹp cảnh quan đô thị.

V.T

 

 

  • Từ khóa
94880

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu