Thứ 6, 29/03/2024 17:16:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:58, 19/09/2014 GMT+7

Bị truy đuổi tài xế ép ngã xe CSGT sau đó cố thủ trong cabin 4 giờ liền

Thứ 6, 19/09/2014 | 16:58:00 2,262 lượt xem
BPO - Sáng 19-9, sau gần 4 giờ được lực lượng chức năng vận động, tài xế và phụ xe đầu kéo BKS 86C-014.74 đã đồng ý rời khỏi xe để làm việc với công an về vụ phóng chạy, ép ngã xe cảnh sát giao thông vào rạng sáng cùng ngày tại TP.Đà Nẵng.

 

xe đầu kéo ép ngã xe CSGT - Ảnh: Nguyễn TúTrung tá Hòa bị thương ở mặt và vai

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 19-9, Tổ tuần tra của Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) Công an TP.Đà Nẵng do Trung tá Bùi Hòa, Trạm phó làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ kiểm soát trên đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân.

Phát hiện tài xế Trần Văn Nam (34 tuổi, trú xã Mỹ Châu, H.Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển xe đầu kéo BKS 86C-014.74 lưu thông hướng Túy Loan - hầm đường bộ Hải Vân có dấu hiệu vi phạm giao thông, một đồng chí trong tổ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế Nam vẫn bỏ chạy về hướng hầm. Vì thế, Trung tá Bùi Hòa gọi lực lượng hỗ trợ và điều khiển mô tô đuổi theo.

xe đầu kéo ép ngã xe CSGT - Ảnh: Nguyễn TúXe đầu kéo của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất, thương mại, dịch vụ Quang Hà (H.Hàm Thuận Nam, Bình Thuận)

Phát hiện Trung tá Hòa đang vượt lên để chặn xe, tài xế Nam đánh tay lái ép sang bên trái khiến mô tô của cảnh sát ngã xuống đường gây thương tích cho Trung tá Hòa sau đó tiếp tục tháo chạy.

Lực lượng của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu và phường Hòa Hiệp Bắc cùng người dân địa phương lúc này hỗ trợ truy đuổi, đến sát cửa phía nam hầm đường bộ Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) mới chặn được xe đầu kéo.

xe đầu kéo ép ngã xe CSGT - Ảnh: Nguyễn TúKiểm tra thương tích

Tuy nhiên, lúc này, phụ xe Phạm Văn Định (27 tuổi, cùng trú xã Mỹ Châu) vung dao không cho ai lại gần, cùng tài xế cố thủ trong xe.

Sau gần 4 tiếng đồng hồ được lực lượng Công an quận Liên Chiểu vận động, đến khoảng 7 giờ cùng ngày, cả hai người - tài xế và phụ lái - mới chịu rời khỏi xe để giải quyết vụ việc.

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

xe đầu kéo ép ngã xe CSGT - Ảnh: Nguyễn TúTrung tá Hòa bị ép ngã xe gây thương tích
xe đầu kéo ép ngã xe CSGT - Ảnh: Nguyễn TúCon dao mà phụ xe Phạm Văn Định sử dụng để cố thủ
xe đầu kéo ép ngã xe CSGT - Ảnh: Nguyễn TúCơ quan công an lấy lời khai phụ xe Phạm Văn Định
xe đầu kéo ép ngã xe CSGT - Ảnh: Nguyễn TúKiểm tra giấy tờ của tài xế Trần Văn Nam

Nguồn TNO 

  • Từ khóa
25428

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu