Thứ 6, 19/04/2024 12:34:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:34, 17/11/2014 GMT+7

Chuyển biến tích cực trong công tác dân vận ở Bù Đốp

Thứ 2, 17/11/2014 | 08:34:00 1,768 lượt xem
BP - Những năm trở lại đây, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo ở huyện biên giới Bù Đốp đã có sự chuyển biến tích cực; một số mô hình trở thành điểm để các nơi khác học tập, làm theo.

CÀNG KHÓ KHĂN CÀNG PHẢI LÀM TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN

Bù Đốp là huyện miền núi, dân tộc, biên giới, có 14 thành phần dân tộc thiểu số và 6 tôn giáo hoạt động. Trình độ dân trí thấp, cuộc sống của phần lớn hộ dân tộc thiểu số (DTTS) còn khó khăn. Tình trạng lợi dụng tôn giáo để truyền đạo trái phép, một số hộ DTTS bị lôi kéo, xúi giục, kích động tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp... đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Quân y Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) tẩm mùng phòng chống bệnh sốt rét cho đồng bào DTTS ở xã Thiện Hưng (Bù Đốp)

Trước thực tế trên, Ban thường vụ huyện ủy đã xác định, càng khó khăn càng phải làm tốt công tác dân vận. Trước hết là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”; kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội. Huyện ủy cũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên và xây dựng lực lượng nòng cốt. Đồng thời, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và tín đồ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

THI ĐUA THỰC HIỆN “DÂN VẬN KHÉO”

Từ việc xác định được những khó khăn, hạn chế trên, hệ thống làm công tác dân vận, mặt trận, các đoàn thể của huyện đã xây dựng được 15 tổ, nhóm nòng cốt trong vùng đồng bào DTTS và đồng bào có đạo, gồm 105 đoàn viên, hội viên. Huyện cũng lập danh sách đề nghị UBND tỉnh công nhận 23 người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.

Ông Kiều Duy Dậu, Phó trưởng ban Dân vận huyện ủy cho biết, huyện đã thành lập đội tuyên truyền đặc biệt để vận động các hộ DTTS không tham gia khiếu kiện đông người, gây rối trật tự công cộng; tổ chức các đợt dân vận cao điểm ở những thôn, ấp tiềm ẩn nguy cơ điểm nóng về an ninh trật tự; kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng, khó khăn, bức xúc của nhân dân. Song song đó là đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động như: Ngày vì người nghèo, nuôi heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, viên gạch hồng... rất sáng tạo, hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể trong huyện.

Từ phong trào thi đua dân vận khéo đã làm thay đổi nhận thức trong đại bộ phận đồng bào DTTS tại huyện. Đồng bào đã biết vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, tích cực lưu giữ truyền thống văn hóa của dân tộc mình.

Bù Đốp hiện có 6 tôn giáo hoạt động, với 6.665 tín đồ, chiếm 12,14% số dân toàn huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận với chức sắc, tín đồ và nhân dân ngày càng được cải thiện, thân thiện hơn; đồng bào tôn giáo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

KHÔNG ĐỨNG NGOÀI CUỘC

Đứng chân trên địa bàn huyện, các đồn biên phòng Hoàng Diệu, Bù Đốp (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16)… có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, tôn giáo, khu vực biên giới. Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu thường xuyên duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “Điểm sáng biên giới”, “Điểm sáng văn hóa” và phong trào tự quản về an ninh nông thôn; thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào DTTS ở 2 ấp Bù Tam, Phước Tiến (xã Hưng Phước).

Đến nay, huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho 460 hộ DTTS được thụ hưởng Chương trình 134 với 268,83 ha đất; giải ngân vốn Chương trình 135 giai đoạn II trên 19 tỷ đồng, vốn Chương trình 168 giai đoạn 2007-2010 trên 31 tỷ đồng; hỗ trợ vay vốn sản xuất cho 55 hộ DTTS với số tiền 236 triệu đồng... cùng nhiều chương trình, dự án trong vùng DTTS, biên giới.

Năm 2013, Đồn biên phòng Bù Đốp đã xóa mù chữ cho 24 học viên người DTTS; vận động 32 học sinh bỏ học trở lại lớp; giúp 8 hộ thoát nghèo; phối hợp chính quyền xã Thiện Hưng xây dựng thành công mô hình trồng lúa nước tại thôn Thiện Cư đạt năng suất 4 tấn/ha, tăng gần gấp đôi so với trước.

Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ huy quân sự huyện đã phối hợp đoàn y, bác sĩ Bệnh viện 175 và quân y địa phương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 500 phần quà, trị giá 75 triệu đồng cho hộ nghèo, DTTS; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ làm 50m đường bê tông nông thôn tại xã Thiện Hưng và 200m đường liên thôn ở xã Hưng Phước; giúp dân sửa nhà, thu hoạch mùa vụ...

Thượng tá Trần Văn Ảnh, Chính ủy trung đoàn 717 cho biết, đến nay, đơn vị đã quy hoạch, sắp xếp ổn định 10 cụm dân cư, gắn kết với các thôn, ấp dọc tuyến biên giới. Trung đoàn đã giao khoán chăm sóc, khai thác 1.200 ha cao su cho 416 hộ dân, trong đó có 207 hộ đồng bào DTTS. Trung đoàn xây dựng được 75 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nghĩa tình quân dân nơi biên giới trị giá trên 3,1 tỷ đồng tặng đồng bào DTTS và nhân dân vùng biên giới... Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, trung đoàn đang triển khai xây dựng đường cấp phối, đường điện phục vụ nhân dân trong vùng dự án.

Với những cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực nên tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Bù Đốp đã từng bước ổn định. Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp giảm đáng kể. Bù Đốp hiện không còn hộ đói; hộ nghèo là đồng bào DTTS còn 356 hộ, chiếm 15,36% tổng số hộ DTTS toàn huyện. Toàn huyện có 97 đảng viên là người DTTS, tăng 63 người so năm 2003. 100% các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt việc đăng ký chương trình mục vụ hàng năm, không để xảy ra điểm nóng về tôn giáo.

H.T

  • Từ khóa
12098

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu