Thứ 6, 29/03/2024 18:09:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:49, 15/10/2013 GMT+7

Bị đâm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ 3, 15/10/2013 | 08:49:00 2,685 lượt xem

Xuất phát từ mâu thuẫn trong bàn tiệc mừng sinh nhật của Lê Thị Thu Nhi (1996), trú phường An Lộc (TX. Bình Long), được tổ chức lúc 19 giờ 45 phút ngày 11-10 ở quán karaoke Ngọc Ngân, thuộc ấp Phú Long, xã Thanh Phú (TX. Bình Long), Nguyễn Bình An (1985), trú xã Tân Lợi (Hớn Quản) cầm ghế nhựa ném vào người Đoàn Phúc Hậu (1996), trú phường An Lộc nhưng không trúng. Sau đó Hậu bỏ về. Đoán là Hậu đi gọi người đến đánh An nên cả nhóm (khoảng 10 người) tìm quán khác để tiếp tục tiệc mừng sinh nhật. Tuy nhiên cả nhóm vừa ra đến QL13 thuộc khu phố Phú Sơn, phường An Lộc thì bị Hậu cùng 5 đối tượng chặn lại. An bỏ chạy được một đoạn thì bị nhóm của Hậu đuổi kịp và dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng khiến An tử vong sau đó.

Công an thị xã Bình Long truy bắt nhanh được 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thành Phúc (1995), trú phường Phú Thịnh (TX. Bình Long); Đặng Quốc Lâm (1996), trú xã Thanh Phú; Lương Thanh Tịnh (1995), Đoàn An Khang (1993) và Phạm Hữu Nghĩa (1997), cùng trú phường An Lộc. Riêng Hậu đã bỏ trốn. Cơ quan công an kêu gọi Đoàn Phúc Hậu nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.                           

V.TH

 

 

 

 

  • Từ khóa
25468

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu