Thứ 3, 16/04/2024 15:13:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 11:05, 13/02/2017 GMT+7

Bị chém bất ngờ

ANBP
Thứ 2, 13/02/2017 | 11:05:00 260 lượt xem

BP - Khoảng 16 giờ ngày 10-2, Nguyễn Văn Tuấn (1995) trú thôn 2, xã Long Bình (Phú Riềng) đang nằm ngủ trên võng tại quán nước giải khát của bà Lê Thị Sáu (1975) thuộc thôn 2, xã Long Bình thì bị Lê Văn Dương (1995) trú thôn 1, xã Long Bình dùng dao bầu chém 1 nhát vào đầu. Bị chém bất ngờ, Tuấn vùng bỏ chạy thì Dương đuổi theo chém tiếp 1 nhát vào lưng. Thấy vậy mọi người chạy đến can ngăn nên Dương không chém thêm được nữa. Sau đó, Tuấn được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh), còn Dương bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Riềng đã đến hiện trường lập hồ sơ vụ việc để điều tra xử lý.

  • Từ khóa
32327

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu