Thứ 6, 29/03/2024 17:39:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:27, 02/08/2019 GMT+7

Bệnh binh Vũ Viết Báu vượt khó làm giàu

Thứ 6, 02/08/2019 | 14:27:00 1,490 lượt xem
BP - Sau 12 năm tham gia quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, bệnh binh Vũ Viết Báu (ảnh, ngụ ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không ngại khó khăn mà luôn năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế gia đình và trở thành tấm gương tiêu biểu.

Sinh trong gia đình có 5 anh em tại tỉnh Thái Bình, học hết lớp 7 ông phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Năm 18 tuổi ông tình nguyện nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện ở Tiểu đoàn 563, Trung đoàn 856 tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đơn vị chuyển ông lên tỉnh Sơn Tây học lái xe. Năm 1987, ông chuyển vào công tác tại Tổng kho Long Bình thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nhiệm vụ của ông là vận chuyển vũ khí từ Tổng kho Long Bình lên Kho K882, thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú hiện nay và đi Buôn Mê Thuột phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Trong những chuyến công tác, ông thường đi qua xã Tân Tiến và quen biết một vài gia đình ở đây. Đến năm 1991, do sức khỏe yếu, ông xuất ngũ trở về địa phương và hưởng chế độ bệnh binh 2/3.

Thấy đất đai ở Bình Phước rộng rãi, màu mỡ, được sự giúp đỡ của người quen tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, cuối năm 1991, ông đưa vợ con vào đây lập nghiệp. Dồn hết vốn, ông mua được 300m2 đất ở và 5 sào đất trồng lúa. Sau khi dựng căn nhà gỗ nhỏ, vợ chồng ông tích cực làm thuê để kiếm sống. Là tài xế từ trong quân đội nên ông nhận chạy xe thuê cho các đại lý, tạp hóa... vì vậy thu nhập cũng ổn định. Tích cực lao động và tiết kiệm chi tiêu, năm 1995, ông mua được 5 ha đất trắng đầu tư trồng 4 ha điều, 1 ha cao su và xen canh mì. Năm 1997, ông đầu tư mua xe máy cày và nhận chở hàng, cày đất thuê cho nông dân quanh vùng. Có phương tiện vận chuyển, ông mở cửa hàng thu mua nông sản, chủ yếu là mua củ mì và hạt điều bán kiếm lời.

Kinh tế khá lên, ông đầu tư mở rộng diện tích đất. Đến năm 2015, gia đình ông có 25 ha trồng cao su, trong đó 15 ha cao su đang cho thu hoạch. Mấy năm gần đây, giá mủ cao su thấp, ông thường xuyên tham gia các lớp khuyến nông, khuyến lâm áp dụng khoa học, kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng. Với 15 ha cao su đang cho thu hoạch, mỗi năm ông thu lãi khoảng 500 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn tham gia hội cựu chiến binh và hiện là Chi hội trưởng cựu chiến binh ấp Thái Dũng. Ông luôn tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông vận động hội viên đóng góp quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn với tổng 190 triệu đồng tạo điều kiện cho 9 hội viên vay phát triển kinh tế và tổ chức thăm, động viên những hội viên khó khăn, hoạn nạn... Từ kinh nghiệm của bản thân, ông thường xuyên hướng dẫn nông dân kỹ thuật chăm sóc cây cao su, vận động bà con áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị kinh tế. 

Với những đóng góp tích cực, ông được UBND huyện Đồng Phú tặng giấy khen bệnh binh tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Đặc biệt năm 2004, ông được UBND tỉnh tặng bằng khen là bệnh binh có thành tích xuất sắc, tiêu biểu vượt khó làm kinh tế giỏi.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
2290

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu