Thứ 7, 20/04/2024 05:47:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:49, 20/01/2011 GMT+7

25 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng

Thứ 5, 20/01/2011 | 09:49:00 1,945 lượt xem

Ngày 18-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổng kết công tác năm 2010, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và ký kết giao ước thi đua phong trào phụ nữ, công tác hội. Đại diện Ban Dân vận tỉnh ủy, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đại diện HĐND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đã về dự.


Bà Nguyễn Việt Hồng, Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội LHPN tỉnh


Năm 2010, Hội LHPN tỉnh đã đạt được những thành tựu quan trọng. Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng nâng cao chất lượng. Trong năm, các cấp hội đã phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết 1.058 vụ việc về hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, trộm cắp...; hòa giải thành 694 vụ việc.

Các cấp hội đã vận động 11.786 chị có kinh tế khá, giàu giúp 8.218 chị khó khăn với tổng số tiền 21 tỷ đồng. Tổng các nguồn vốn mà tổ chức hội đang quản lý gần 380 tỷ đồng. Kết quả đã có 779 hộ phụ nữ thoát nghèo. Hội cơ sở còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm của Hội LHPN tỉnh mở 54 lớp tập huấn khai thác và chăm sóc cao su; 2 lớp cắt, uốn tóc; 4 lớp nấu ăn. Năm qua, các cấp hội và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng và bàn giao 78 căn nhà tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo trị giá gần 2 tỷ đồng; phối hợp với các ban, ngành vận động xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết; xóa 58 căn nhà tranh tre dột nát; xây dựng 43 công trình phúc lợi; tặng 439 sổ tiết kiệm... Trong năm, có 301 chị được kết nạp Đảng, trong đó có 123 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại như: Sinh hoạt còn hình thức, trình độ của cán bộ hội không đồng đều, lực lượng hội viên nòng cốt chưa phát huy được hết vai trò, khả năng... Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 với các nội dung: Đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn; có 45-50% trở lên số hộ (được hội giúp bằng các hình thức) được thoát nghèo; 90% trở lên gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”; phấn đấu không còn tổ, hội yếu kém, tăng tỷ lệ hội vững mạnh, xuất sắc...

Ghi nhận thành tích đạt được trong năm, Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội LHPN tỉnh; tặng bằng khen cho 25 tập thể hội các khối huyện, thị, xã, phường và 10 cá nhân xuất sắc. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội LHPN huyện Lộc Ninh; tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân; tặng bằng khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010.

Hải Châu

  • Từ khóa
3286

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu