Thứ 7, 20/04/2024 07:26:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:50, 01/09/2013 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Chương trình VELP tại ĐH Harvard

Chủ nhật, 01/09/2013 | 15:50:00 1,798 lượt xem

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã tham dự Chương trình Lãnh đạo quản lý cấp cao Việt Nam tại Đại học Harvard (26 đến 30-8-2013).

Đoàn cấp cao Việt Nam tham gia Chương trình VELP 2013

VELP là chương trình trao đổi chính sách cấp cao, bắt đầu từ năm 2008 do Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Đại học Harvard (Hoa Kỳ) tổ chức dành cho lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương tham dự như một diễn đàn nhằm trao đổi, tham vấn, phản biện chính sách.

Chương trình VELP năm 2013 với sự tham gia của các học giả, giáo sư tên tuổi của Đại học Harvard, các trường đại học lớn của Hoa Kỳ có các chủ đề lớn như: kinh nghiệm phát triển trên thế giới và các lựa chọn của Việt Nam; mô hình tăng trưởng mới và cải cách thể chế ở Việt Nam; tái cơ cấu ở Việt Nam: ba kịch bản; cân bằng giữa các mục tiêu kinh tế và xã hội trong bối cảnh các nước thu nhập trung bình; Hiệp định thương mại và tự do: thách thức và cơ hội cho các nước đang phát triển; những rào cản tăng trưởng ở Việt Nam…

Đoàn cấp cao Việt Nam đã nghe và tham gia thảo luận các chuyên đề lớn như kinh nghiệm quốc tế về các cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia; cải cách Hiến pháp và pháp luật ở Đông Âu; cải cách luật pháp và phát triển khu vực tư nhân…

Tại các buổi thảo luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong đoàn cấp cao đã cung cấp thông tin mới về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, các chính sách phát triển và việc bảo đảm an sinh xã hội, những thành tựu và khó khăn mà Việt Nam đang phải xử lý, các ưu tiên chính sách của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Bên cạnh đó, đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam cũng trao đổi thẳng thắn và cởi mở với các diễn giả về nhiều vấn đề mà hai bên quan tâm như vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực và bối cảnh địa chính trị của thế giới hiện nay thông qua các xem xét các xu thế liên kết kinh tế quốc tế; các cơ hội, thách thức và nhiệm vụ đặt ra cho Việt Nam nhằm triển khai thành công các kế hoạch cải cách và tái cơ cấu nền kinh tế.

Cũng trong thời gian làm việc tại thành phố Boston, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã đi thăm mô hình quản trị của Bang Massachusetts, cơ cấu tổ chức của Thượng Nghị viện và Hạ Nghị viện Bang Massachusetts.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khách sạn Omni Parker House nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc và hiện vẫn còn treo ảnh của Bác tại đây

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm khách sạn Omni Parker House (thành phố Boston, bang Massachusetts), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại thành phố Boston, từ năm 1911-1913.

Ngày 31-8, Phó Thủ tướng và đoàn cấp cao Việt Nam lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

(Theo Chinhphu.vn)

  • Từ khóa
8822

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu