Thứ 5, 25/04/2024 09:05:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:44, 21/05/2015 GMT+7

Bắt nhóm thanh niên đòi bảo kê quán cà phê

Thứ 5, 21/05/2015 | 08:44:00 3,359 lượt xem
BP - Ngày 19-5, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (1991), Nguyễn Quốc Việt (1996) cùng trú phường Tân Đồng (Đồng Xoài), Tô Minh Hoàng (1996), Hoàng Văn Hùng (1994), Hoàng Văn Huy (1997) cùng trú xã Đồng Tiến (Đồng Phú), Lê Anh Tuấn (1995) trú xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lương Quyền Du, trú xã Đồng Tiến (Đồng Phú) về tội hủy hoại tài sản.


Các đối tượng hủy hoại tài sản bị Công an thị xã Đồng Xoài bắt giữ

Ngày 3-5, do không có tiền tiêu xài nên Nam rủ Hùng, Hoàng, Phúc đến quán cà phê “Bé Tuyền” do bà Phương Hồng Hạnh (1973) trú phường Tân Xuân (Đồng Xoài) làm chủ, đặt vấn đề bảo kê quán nhưng không có bà Hạnh ở nhà. Hỏi chủ quán đâu thì 2 nhân viên không trả lời nên Nam bực tức bỏ về. Ngày 4-5, do vẫn bực tức việc 2 nhân viên quán cà phê “Bé Tuyền” không trả lời nên Nam đã điện thoại cho Việt, Hoàng, Vũ, Hùng, Huy, Tuấn, Du, Hữu, Nguyên, Cường, Dương, Nghĩa đến quán cà phê “Bé Tuyền” đập phá tài sản thì tất cả đồng ý. Sau đó, nhóm đối tượng này đã mang theo 1 dao rựa, 1 roi điện, 1 gậy gỗ đến quán “Bé Tuyền” đập phá bàn ghế, nước ngọt, ly chén... rồi bỏ đi. Nhận được tin báo của bị hại, Công an thị xã Đồng Xoài đã khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt nhóm hủy hoại tài sản.

Vụ việc đang được Công an thị xã Đồng Xoài tiếp tục làm rõ. Riêng các đối tượng Nông Tiến Hữu, Tô Vũ Văn, Hoàng Phúc Nguyên, Mã Văn Tài, Hoàng Văn Dương, Trần Đại Nghĩa qua xác minh, làm việc đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chưa đủ 18 tuổi và phạm tội ít nghiêm trọng nên được cho gia đình bảo lãnh, xử lý sau.                           

Minh Chính

 

  • Từ khóa
28640

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu