Thứ 4, 24/04/2024 03:15:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 10:48, 15/12/2017 GMT+7

Bất ngờ với bức ảnh chiến đấu cơ Mỹ lộn nhào để máy bay Liên Xô chụp ảnh

Nguồn Báo tin tức
Thứ 6, 15/12/2017 | 10:48:00 338 lượt xem
BPO - Bức ảnh chiến đấu cơ F-4 Phantom Mỹ lộn mình để phi hành đoàn máy bay ném bom Liên Xô Tu-95 chụp ảnh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh gần đây được công bố đã gây nhiều bất ngờ.

Trang mạng về hàng không quân sự The Aviationist (Mỹ) đã đăng hình ảnh tư liệu này vào ngày 4-12 để cho thấy sự thay đổi diễn ra từ Chiến tranh Lạnh. 

Chiếc F-4 Phantom khi bay gần TU-95 của Liên Xô. Ảnh: Sputnik

Tác giả bức ảnh, cựu hoa tiêu Không quân Mỹ Robert M. Sihler đã tiết lộ một số chi tiết đặc biệt. Theo đó, bức ảnh được chụp vào khoảng thời gian cuối năm 1973 đầu năm 1974 khi chiếc F-4 Phantom được cử xuất kích ngăn chặn máy bay ném bom Tu-95 Liên Xô.

Ông Sihler kể lại: “Nói chung, chúng tôi thực hiện động tác lộn vòng theo yêu cầu của phi hành đoàn Liên Xô. Họ cũng chụp ảnh chúng tôi. Chiến tranh Lạnh đã giảm bớt và thái độ của cả hai phía đều được cải thiện”.

F-4 Phantom Mỹ thực hiện động tác lộn vòng qua TU-95 của Liên Xô.

Lầu Năm Góc đánh giá động tác lộn mình của máy bay là “không chuyên nghiệp” và “không an toàn”, nhưng trong quá khứ cách tiếp cận này lại được ngợi ca là chuyên nghiệp.

Kênh RT (Nga) cho biết cách đây một vài thập niên, kỹ thuật này được sử dụng khá thường xuyên và không hề bị coi là nguy hiểm. Minh chứng cho điều này là bức hình về chiếc F-4 Phantom bay lộn mình qua máy bay ném bom của Liên Xô do The Aviationist đăng tải. Bản thân tác giả bức ảnh, ông Sihler cho rằng kỹ thuật này không hề nguy hiểm.

  • Từ khóa
66569

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu