Thứ 7, 20/04/2024 19:55:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:06, 11/05/2013 GMT+7

Bắt khẩn cấp sáu đối tượng dùng hung khí đòi nợ

Thứ 7, 11/05/2013 | 13:06:00 1,524 lượt xem

Chiều 10-5, Thiếu tá Nguyễn Xuân Phong, Phó Trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố đã bắt được 6 đối tượng dùng hung khí đi đòi nợ, khiến 4 người trong một gia đình bị trọng thương, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 2-5, nhận được tin báo gia đình ông Dương Văn Son, ở khu phố 2, phường Đông Hải, bị một nhóm thanh niên dùng hung khí đánh gây thương tích cho cả gia đình, Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã triển khai lực lượng đến hiện trường, tiến hành biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng, đồng thời tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc xảy ra là do bà Phước (vợ ông Son), sinh năm 1954, có vay nợ trả góp với số tiền 30 triệu đồng của bà Trương Thị Hoa, sinh năm 1954, ở khu phố 3, phường Đông Hải, nhưng đã qua thời hạn 5 ngày mà bà Phước không trả tiền lãi. 

Do không đòi được nợ lãi, bà Hoa đã kể cho con rể là Phạm Ngọc La (sinh năm 1991, ở khu phố 6, phường Phước Mỹ). Thấy vậy, tên La đã gọi thêm 5 đối tượng là Đỗ Trọng Đạt (sinh năm 1995), trú tại khu phố 4; Huỳnh Ngọc Sang (sinh năm 1992), ở khu phố 2, Đỗ Ngọc Tân (sinh năm 1991), Huỳnh Long Thiên Quốc (sinh năm 1991) cùng ở khu phố 8, phường Phước Mỹ và Hoàng Văn Ngọc (sinh năm 1991) trú ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, xuống nhà bà Phước đánh "dằn mặt" đòi nợ.

Các đối tượng đã dùng dao chém trọng thương 4 người trong gia đình bà Phước là ông Dương Văn Son (chồng bà Phước, sinh năm 1953) và 3 người con là Dương Ngọc Khánh (sinh năm 1981), Dương Thắng Bình (sinh năm 1993) và Dương Lê Công (sinh năm 1999). Sau khi gây án, các đối tượng trên đã tẩu thoát.

Trước vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp cả 6 đối tượng cùng tang vật gây án. Hiện các đối tượng đã bị bắt giam tại trại giam Công an thành phố để tiếp tục điều tra, khởi tố vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
23102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu