Thứ 7, 20/04/2024 10:07:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:59, 18/02/2014 GMT+7

Bắt hai đối tượng trộm 8 tấn sắt ở Khu kinh tế Vũng Áng

Thứ 3, 18/02/2014 | 08:59:00 2,575 lượt xem

Chiều 17-2, lãnh đạo công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cho biết Công an huyện Kỳ Anh vừa phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ hai đối tượng là Lê Văn Quang (sinh năm 1986) quê ở xã Kỳ Văn huyện Kỳ Anh và Đoàn Văn Linh (sinh năm 1976) quê ở Xuân Đài, Xuân Trường (Nam Định). 


Ảnh minh họa

Trước đó, Công an huyện Kỳ Anh cùng với đồn biên phòng Đèo Ngang và lực lượng đặc nhiệm Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ chiếc xe ôtô mang biển kiểm soát 17C-02290 do Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1978) quê ở Thượng Nông, Tam Nông tỉnh Phú Thọ điều khiển chở 8 tấn sắt trộm ở Dự án khu liên hợp gang thép và cụm cảng biển nước sâu Sơn Dương đi tiêu thụ. 

Tại thời điểm này hai đối tượng chủ mưu là Lê Văn Quang và Đoàn Văn Linh đã nhanh chóng bỏ trốn. 

Lực lượng công an và biên phòng Hà Tĩnh đã lập biên bản tịch thu tang vật, tiến hành điều tra và đến 17/2 đã bắt hai đối tượng chủ mưu là Quang và Linh. 

Tại cơ quan công an bọn chúng đã khai nhận Đoàn Văn Linh làm bảo vệ cho Công ty MC đã cấu kết với Lê Văn Quang là lao động tự do cùng với Hải lợi dụng sự sơ hở trong quản lý đã vào trong công trường để chở sắt thép ra ngoài bán. 

Do Linh làm bảo vệ của Công ty MC nên đã nắm rõ địa điểm, để bọn chúng sắp xếp thời gian trộm hàng thuận lợi nhất. 

Hiện công an huyện Kỳ Anh cùng với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ án. 

Trong thời gian gần đây lực lượng công an huyện Kỳ Anh đã bắt nhiều vụ trộm sắt, thép tại các công ty trong Khu kinh tế Vũng Áng, thu giữ trên 13 tấn sắt các loại.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
26193

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu