Thứ 6, 29/03/2024 14:23:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:33, 21/11/2019 GMT+7

Bắt giữ xe chở bia không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ 5, 21/11/2019 | 10:33:00 312 lượt xem
BP - Khoảng 15 giờ ngày 18-11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Đồng Phú nhận tin báo của nhân dân về việc phát hiện người đàn ông điều khiển xe ôtô biển số 60C-460.80 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chào bán cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.

Lực lượng chức năng bắt giữ xe chở bia không rõ nguồn gốc

Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phối hợp Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 1 và Công an xã Tân Phước truy tìm. Khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện anh Phạm Văn Minh (1978), ngụ khu phố 5, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là người điều khiển xe ôtô nêu trên vận chuyển 805 lít bia hiệu “ANGCOR BEER”, 833 lít bia hiệu “PARTNER”, 135 lít bia hiệu “BLACR BEER” và 468 lít bia hiệu “VIDO BEER”. Tuy nhiên, anh Minh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số bia trên xe. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã yêu cầu anh Minh điều khiển xe ôtô và toàn bộ hàng hóa trên xe về trụ sở Công an huyện Đồng Phú để xác minh, làm rõ.

Qua làm việc, anh Minh khai toàn bộ số hàng là của anh Phạm Đình Duy (1984), hộ khẩu thường trú ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Anh Minh chỉ vận chuyển thuê cho anh Duy. Ngày 19-11, lực lượng công an làm việc với anh Phạm Đình Duy. Qua làm việc, anh Duy thừa nhận số hàng anh Minh chở thuê là của mình. Về nguồn gốc số hàng, anh Duy mua của Công ty cổ phần bia Quang Viên Đồng Nai, địa chỉ tại 756/1, xa lộ Hà Nội, khu phố 3, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Qua đối chiếu với hồ sơ chứng từ anh Duy cung cấp, lực lượng công an chỉ xác định 833 lít bia hiệu “PARTNER” là có hồ sơ hợp pháp, số còn lại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày 12-3-2019, anh Phạm Đình Duy cũng bị Đội quản lý thị trường số 1 huyện Đồng Phú xử phạt hành chính 8 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

M.Hiền - Q.Duy

  • Từ khóa
32423

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu