Thứ 7, 20/04/2024 06:54:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 22:20, 31/10/2013 GMT+7

Bắt chủ quán cà phê môi giới mại dâm

Thứ 5, 31/10/2013 | 22:20:00 6,746 lượt xem

Ngày 30-10, Công an thị xã Đồng Xoài đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Ngọc Lang Thanh (1977), thường trú huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tạm trú ấp 4, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài) về hành vi môi giới mại dâm.


Các tiếp viên tại quán cà phê Thủy Tiên

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, qua tin báo của quần chúng, lực lượng công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ Tiến Phát tại ấp 4, xã Tiến Thành do Lê Văn Phúc (1974), ngụ cùng địa chỉ quản lý. Lực lượng công an phát hiện, lập biên bản quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.


Đối tượng Phạm Thị Ngọc Lang Thanh

Các đối tượng khai nhận việc mua bán dâm do Phạm Thị Ngọc Lang Thanh, chủ quán cà phê Thủy Tiên, gần nhà nghỉ Tiến Phát môi giới. Sau khi thỏa thuận giá mua bán dâm 350 ngàn đồng/người, 3 khách mua dâm và gái bán dâm đã đến nhà nghỉ Tiến Phát để hành lạc thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận mở quán bán cà phê từ tháng 7-2013. Để thu hút khách đến uống nước, Thanh cho một số tiếp viên nữ ở lại, không trả lương, mục đích để bán dâm. Khi khách đến uống nước, Thanh cho tiếp viên ra đón tiếp và lấy nước uống. Trong lúc trò chuyện, nếu khách có nhu cầu mua dâm, đôi bên sẽ thỏa thuận, giá mỗi lần đi khách từ 300 đến 350 ngàn đồng, trong đó gái bán dâm phải trả 50 ngàn đồng tiền phòng nghỉ và trả cho Thanh từ 50 đến 70 ngàn đồng tiền môi giới.


Nhà nghỉ Tiến Phát nơi hành lạc của khách và gái bán dâm

Công an thị xã Đồng Xoài đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Ngọc Lang Thanh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tuần

  • Từ khóa
25575

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu