Thứ 6, 19/04/2024 17:23:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:47, 08/06/2018 GMT+7

Bắt 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Thứ 6, 08/06/2018 | 14:47:00 124 lượt xem
BP - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long vừa bắt tạm giữ Trần Minh Tiến (1992), ngụ khu phố 1, phường Phước Bình (Phước Long) để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

BP - Trước đó, khoảng 12 giờ, ngày 6-6, từ tin báo của nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phước Bình phối hợp Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thị xã Phước Long kiểm tra, phát hiện trong túi quần của Trần Minh Tiến có 1 gói ni-lon chứa chất màu trắng. Tiến khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá, mang theo để sử dụng. Khám xét nơi ở của Tiến, cơ quan công an thu giữ thêm 7 gói ni-lon chứa chất tinh thể màu trắng (Tiến khai là ma túy đá) có trọng lượng hơn 3g.

Qua đấu tranh, Tiến khai nhận do nghiện nên trước đó đã về TP. Hồ Chí Minh mua 1,8 triệu đồng ma túy đá của một người không rõ nhân thân, sau đó, mang chia nhỏ để sử dụng dần. Tiến là đối tượng nghiện ma túy, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cũng tại thị xã Phước Long, lúc 22 giờ, ngày 5-6, Công an phường Phước Bình kiểm tra hành chính tại nhà của Mai Thị Diễm (1995), khu phố 2, phường Phước Bình, phát hiện Diễm và 5 đối tượng khác đang tụ tập có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Diễm, lực lượng công an thu giữ 5 gói ni-lon chứa chất màu trắng có trọng lượng 40g, Diễm khai là ma túy tổng hợp. Số ma túy này, Diễm mua tại TP. Hồ Chí Minh về để sử dụng.

Công an thị xã Phước Long đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

T. Sinh

  • Từ khóa
30879

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu