Thứ 4, 24/04/2024 20:28:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:44, 27/07/2015 GMT+7

Bắt 2 tàu nước ngoài sang trái phép xăng dầu trên biển Việt Nam

Thứ 2, 27/07/2015 | 10:44:00 1,590 lượt xem
BPO - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Phú Quốc) vừa cho biết, 9h45 ngày 24-7, tại tọa độ 6035’vĩ độ Bắc; 106019’ kinh độ Đông thuộc vùng biển Tây Nam, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt quả tang hai tàu dầu vỏ sắt đang sang mạn dầu trái phép xăng dầu trên biển.
Tàu Cảnh sát biển đang tiếp cận chuẩn bị kiểm tra tàu bị bắt quả tang đang sang mạn trái phép xăng dầu trên vùng biển Việt Nam
Tàu Cảnh sát biển đang tiếp cận chuẩn bị kiểm tra tàu bị bắt quả tang đang sang mạn trái phép xăng dầu trên vùng biển Việt Nam
 
Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đang tiến hành kiểm tra hàng hóa trên tàu Takuzan (Thái Lan)
Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đang tiến hành kiểm tra hàng hóa trên tàu Takuzan (Thái Lan)
 

Đó là hai tàu TAKUZAN, quốc tịch Thái Lan và một tàu dầu không có ký hiệu, mang quốc tịch Thái Lan cùng hai tàu cá Việt Nam (BV-92478 TS và BV-92479TS).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã kiểm tra các tàu này. Khi kiểm tra tàu TAKUZAN, trên tàu có 7 thuyền viên (4 người quốc tịch Campuchia, 3 người quốc tịch Thái Lan), do ông Senlnat (sinh năm 1967, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng.

Trên tàu còn khoảng 100.000 lít dầu DO.

Còn trên tàu dầu không có ký hiệu mang quốc tịch Thái Lan có 11 thuyền viên (6 người mang quốc tịch Campuchia, 4 người quốc tịch Thái Lan, 1 người mang quốc tịch Lào) do ông Ken Kunl (sinh năm 1970, quốc tịch Thái Lan) làm thuyền trưởng, trên tàu còn khoảng 300.000 lít dầu DO.

Đồng thời khi kiểm tra trên 2 tàu cá Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển phát hiện có khoảng 30.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra cả 4 tàu đều không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn hợp pháp của hàng hóa trên tàu. Qua quá trình đấu tranh lấy lời khai, các đối tượng đều thừa nhận hành vi nhiều lần sang mạn xăng, dầu trái phép cho các tàu cá Việt Nam trên biển.

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính ban đầu, tạm giữ tang vật, phương tiện, tổ chức đấu tranh lấy lời khai các thuyền viên và dẫn giải cả 4 tàu vi phạm về đơn vị để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đây là một chiến công mới của Cảnh sát biển phía Tây Nam Tổ quốc, sau nhiều ngày mật phục, theo dõi các tàu nghi vấn.

Nguồn TTO
 
  • Từ khóa
26873

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu